Lào có ca nhiễm COVID-19 thứ 3

26/03/2020 - 09:09

PNO - Lào phát hiện thêm 1 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2, nâng số ca nhiễm virus gây bệnh COVID-19 ở nước này lên 3 người.

Thông tin được một quan chức Lào đưa ra trong cuộc họp báo chiều 25/3 tại thủ đô Vientiane, theo hãng tin Tân Hoa Xã.

Bệnh nhân là một doanh nhân 26 tuổi ở Vientiane, và là bạn của một trường hợp được xác nhận mắc COVID-19 trước đó, quan chức trên cho biết.

Lào đã phát hiện 2 trường hợp COVID-19 đầu tiên được xác nhận vào ngày 24/3 vừa qua. Đó là một nam nhân viên khách sạn 28 tuổi và một nữ hướng dẫn viên du lịch 36 tuổi, đều ở thủ đô Vientaine.

Tất cả đang được điều trị tại Bệnh viện Mittaphab, Vientiane.

Đeo khẩu trang chống dịch ở Vientaine. Ảnh: Tân Hoa Xã
Đeo khẩu trang chống dịch ở Vientaine - Ảnh: Tân Hoa Xã

Trường hợp thứ ba không ở trong tình trạng nghiêm trọng và việc điều trị đang diễn ra thuận lợi, quan chức Lào nói.

Tất cả những người tiếp xúc gần với bệnh nhân này đã được cách ly tại một bệnh viện ở tỉnh Luang Prabang.

Giới chức y tế Lào trước đó cho biết họ đã chuẩn bị sẵn sàng để xử lý các ca nhiễm hoặc một ổ dịch bùng phát.

Các nhân viên y tế đã được đào tạo và các cơ sở đã được chuẩn bị sẵn sàng ứng phó tình hình, bao gồm cả những nơi được Thủ tướng Thongloun Sisoulith ghé thăm trong chuyến đi thị sát hôm 23/3.

Tại Vientiane, ngoài Bệnh viện Mittaphab, Bệnh viện Mahosot, Bệnh viện Setthethirath và Bệnh viện 103 đã được chỉ định làm nơi cách ly các trường hợp nghi ngờ. Ở các tỉnh, các ca nghi nhiễm sẽ được cách ly tại bệnh viện tỉnh.

Theo báo The Star, chính quyền thủ đô Vientiane cũng đã chỉ đạo các doanh nghiệp không tăng giá hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng trong trường hợp dịch COVID-19 bùng phát ở nước này.

Quang Nguyễn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI