Kẻ ngoại tình phải ra đi tay trắng!

05/12/2025 - 06:00

PNO - Rất nhiều vụ việc, khi người vợ bắt ghen chồng và nhân tình ở nhà nghỉ, nhưng khi công an đến thì kẻ phạm tội đã cao chạy xa bay.

Ảnh minh họa: Shutterstock
Ảnh minh họa: Shutterstock

“Tăng mức phạt có tiêu diệt được ngoại tình?”, tôi mang câu hỏi này làm cuộc phỏng vấn bỏ túi ở cơ quan. Đa số đồng nghiệp đùa rằng ‘dân chơi sợ gì mưa rơi’ và nói ngay: mức phạt này chưa đủ sức răn đe, chỉ khiến kẻ ngoại tình thêm nhởn nhơ.

Một khi đã ngoại tình thì con tim trở nên mù quáng. Lời khuyên của cha mẹ, nước mắt của vợ/chồng, đau lòng của con cái… họ đều biết, đều nghe thấy; nhưng tình mới, cảm xúc mới quá hấp dẫn đã đánh gục lý trí. Cần một hình thức và mức phạt nặng hơn, mạnh hơn mới khiến kẻ ngoại tình chùn tay.

Kỳ thực, mọi hành vi ngoại tình của đàn ông hay đàn bà đều không bắt nguồn từ lỗi lầm của đối phương. Nhiều người tự cho mình là 'số đào hoa', ai gặp cũng mê thành ra nhiều bồ, nhiều vợ bé... Thật ra đó chỉ là nguỵ biện. Bản chất của họ là người sống buông thả, thiếu đạo đức, không biết trân trọng giá trị gia đình.

Họ cũng từng yêu, từng theo đuổi người mình yêu bằng tất cả sự háo hức và quyết tâm chinh phục. Nhưng khi đã kết hôn, thay vì chịu trách nhiệm với hôn nhân, vun đắp cho tình chồng/vợ ấm êm, họ chọn ngoại tình để thoả mãn cảm xúc cá nhân.

Chị Lệ ((45 tuổi, ở Vĩnh Long) từng chật vật ly hôn vì chồng ngoại tình. Chồng chị Lệ là một người có chút chức trách, vậy mà anh cặp bồ với cô gái bán bia ôm. Từ lúc có bồ, anh thường xuyên qua đêm bên ngoài và không đưa tiền về nhà.

Chị Lệ làm đơn tố giác chồng ngoại tình gửi tới cơ quan anh. Nhưng chỉ vì chị không có bằng chứng cụ thể nên lãnh đạo không thể xử lý. Chị Lệ cũng giống như đa số phụ nữ khác, phát hiện chồng ngoại tình nhờ bạn bè mách. Công việc ngập đầu nên chị không có thời gian theo dõi chồng, lấy đâu ra chứng cứ cụ thể? Điều này khiến chị Lệ yếu thế khi ra toà ly hôn.

Chị và chồng còn vướng mắc ở phần chia tài sản. Anh chị có căn nhà cấp 4. Trong thời kỳ hôn nhân, chị Lệ vay 15 cây vàng của họ hàng và bạn bè để sửa nhà và hùn vốn làm ăn. Sau đó việc làm ăn thất bại. Số vàng này do chị vay, nên nợ nần thuộc về phần chị. Căn nhà được bán chia đôi, nhưng phần của chị không đủ trả nợ. Toà xử anh phải chu cấp cho 2 con tới 18 tuổi, nhưng anh chưa từng đưa chị đồng nào.

Chị Lệ uất ức: “Kẻ ngoại tình thì bỏ lại nợ nần và 2 con, ôm một nửa tài sản đi cưới cô bồ trẻ. Gánh nặng còn lại chị phải gánh hết".

Theo chị Lệ, luật nên quy định kẻ ngoại tình phải ra đi tay trắng mới đủ sức răn đe và không bất công với người còn lại. Về mặt hành chính, hành vi của kẻ ngoại tình cần được công bố công khai ở cơ quan và cả địa phương người đó sinh sống. Họ còn phải bị đuổi việc bởi người có hành vi thiếu đạo đức không xứng đáng là công chức.

Cơ quan chuyên trách cần có người phụ trách và đường dây nóng riêng trong lĩnh vực hôn nhân gia đình, để khi cần, có thể hỗ trợ người dân trong việc xác nhận chứng cứ ngoại tình. Rất nhiều vụ việc, khi người vợ bắt ghen chồng và nhân tình ở nhà nghỉ, nhưng khi công an đến thì kẻ phạm tội đã cao chạy xa bay.

Việc chứng minh chồng/vợ ngoại tình cũng không phải dễ dàng. Các khách sạn, nhà nghỉ thường vì lợi ích riêng mà không hợp tác, thậm chí còn báo động hoặc trợ giúp các cặp đôi ngoại tình tẩu thoát ngoạn mục. Những người này cần được tuyên truyền để nâng cao nhận thức, để không tiếp tay cho hành vi phạm tội.

Đề xuất nâng mức xử phạt đối với hành vi ngoại tình có thể nói là sự ủng hộ tích cực với hôn nhân chân chính, thể hiện sự quyết tâm của các nhà làm luật trong lĩnh vực hôn nhân gia đình, nhưng chưa đủ và chưa phù hợp với hoàn cảnh thực tiễn. Nạn nhân cần được bênh vực, ủng hộ nhiều hơn nữa. Bởi với kẻ ngoại tình, mức phạt 5 – 10 triệu đồng chẳng bõ bèn gì.

Đức Phương (Đồng Tháp)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI