Indonesia: Đào mộ, đưa người chết đi dạo

13/11/2015 - 14:45

PNO - Người còn sống đào mộ, tắm rửa, mặc quần áo mới cho người thân đã khuất và đưa họ đi dạo vòng quanh thành phố.

Indonesia: Dao mo, dua nguoi chet di dao
Tục đào mộ, dẫn người đã khuất đi dạo xuất phát từ người dân Torajan ở làng Baruppu, quần đảo Sulawesi, Indonesia. Lễ hội này có tên là Ma'nene hay còn gọi là lễ tắm rửa cho người đã khuất.
Indonesia: Dao mo, dua nguoi chet di dao
Từ hàng trăm năm trước, lễ hội này đã xuất hiện. Và người dân Torajan vẫn duy trì cho đến tận bây giờ. Cứ 3 năm một lần, họ làm lễ tắm rửa cho người thân đã khuất.
Indonesia: Dao mo, dua nguoi chet di dao
Theo tín ngưỡng Torajan, linh hồn của người đã khuất sẽ quay trở lại nơi mình đã sinh ra. Hành động này sẽ giúp người thân đã khuất vẫn gần gũi, được gặp mặt với người còn sống...
Indonesia: Dao mo, dua nguoi chet di dao
Bởi, trong cuộc hành trình của một đời người, họ ra khỏi làng bằng cái chết và khi quay trở về đó, cũng bằng cái chết.
Indonesia: Dao mo, dua nguoi chet di dao
Hành động này thể hiện sự tiếp tục chăm sóc với những người yêu thương kể cả khi người thân của họ đã chết.
Indonesia: Dao mo, dua nguoi chet di dao
Bất cứ ai trong gia đình, từ già...
Indonesia: Dao mo, dua nguoi chet di dao
... đến trẻ, ngay cả trẻ em cũng đều được đưa lên để thực hiện nghi lễ tắm rửa này.
Indonesia: Dao mo, dua nguoi chet di dao
Bộ hài cốt bé gái này được mặc váy rực rỡ, và được tặng thêm gấu bông màu hồng.
Indonesia: Dao mo, dua nguoi chet di dao
Những bộ hài cốt sẽ được người thân lấy ra khỏi mộ, tắm rửa, chải chuốt và diện những bộ quần áo mới, đẹp.

Indonesia: Dao mo, dua nguoi chet di dao
Thậm chí, họ còn được "diện" thêm những phụ kiện thời trang khác như kính,...
Indonesia: Dao mo, dua nguoi chet di dao
Từ nghĩa trang trở về làng, họ sẽ được di chuyển theo đường thẳng về nhà.
Indonesia: Dao mo, dua nguoi chet di dao
Xác người chết được đặt trong hang động lớn trên đỉnh một vách đá cho đến khi tang lễ được hoàn thành. Tại đây, những cái xác được đặt vào trong ngôi mộ được gọi là 'liangs'.
  • Ngọc Minh (Theo Dailymail)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI