Hơn 20 năm ăn gạch đá, bùn đất

03/04/2014 - 19:49

PNO - PNO - Một người đàn ông Ấn Độ có hơn 20 năm dùng gạch làm thực phẩm do mắc phải một chứng bệnh hiếm gặp.

 Chứng bệnh có tên gọi Pica đã khiến Pakkirappa Hunagundi, một người dân ở bang Karnataka, tây nam Ấn Độ nghiện ăn gạch, sỏi và bùn đất.

Hon 20 nam an gach da, bun dat

Hon 20 nam an gach da, bun dat

Pakkirappa Hunagundi và món “khoái khẩu” của mình (ảnh: Metro, Daily Mail)

Người đàn ông 30 tuổi cho biết anh bắt đầu dùng bữa “không giống ai” kể trên từ năm 10 tuổi. Hiện Hunagundi ăn một viên gạch mỗi ngày kèm theo 3kg bùn đất và sỏi mới có thể no lòng.

Hunagundi không đếm xỉa mọi lời khuyên thay đổi chế độ ăn uống và đang mong mỏi được đi khắp nơi trên đất nước Ấn Độ để trình diễn khả năng ăn gạch của mình. “Tôi chỉ thích bùn đất và gạch, không thứ gì khác. Tôi cần nó mỗi ngày. Tôi không thể dừng”, Hunagundi cho biết.

“Mẹ đã yêu cầu tôi không nên ăn gạch, nhưng tôi vẫn cứ ăn. Ngay cả nếu bạn cho tôi thịt gà chiên, tôi vẫn muốn có bùn đất bằng mọi giá”, anh nói thêm.

Clip về ngườn đàn ông Ấn Độ "xơi tái" gạch đá, bùn mỗi ngày

Hunagundi có thể thưởng thức gạch và bùn đất ngon lành như người ta dùng cao lương mỹ vị. Lạ lùng hơn nữa là anh không bị bất kỳ tác động có hại nào từ chế độ ăn mà hầu như không ai trong chúng ta sẵn sàng thử.

THẢO QUÂN (Theo Mirror, Daily Mail)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI