HLV Alfred Riedl qua đời vì ung thư ở tuổi 70

08/09/2020 - 20:10

PNO - Cựu huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia Việt Nam, ông Alfred Riedl được thông báo qua đời vì bệnh ung thư.

Theo Sport24, ông Alfred Riedl được xác nhận qua đời tại Vienna, Áo vào tối 7/9 (giờ địa phương) sau nhiều năm chống chọi với căn bệnh ung thư. Ông ở bên vợ và người thân trong những giây phút cuối đời. Trước đó, năm 2007, ông Alfred Riedl từng được ghép thận và sống đến nay với quả thận do người Việt hiến tặng.

Trợ lý Wolfgang Pikal của ông Alfred Riedl chia sẻ trên trang cá nhân: "Hãy yên nghỉ nhé HLV Alfred, cảm ơn ông về tất cả những kiến thức, kinh nghiệm mà ông đã chia sẻ với tôi". 

HLV Alfred Riedl qua đời ở tuổi 70.
HLV Alfred Riedl qua đời ở tuổi 70

Alfred Riedl (sinh ngày 2/11/1949) là huấn luyện viên bóng đá người Áo và từng là một cựu tiền đạo. Khi còn là cầu thủ, ông đã giành được hai chức vô địch quốc gia Áo (1969, 1970). Riedl làm mưa làm gió khi khoác áo các câu lạc bộ  St. Truiden, Royal Antwerp và Standard Lüttich. Vào năm 1975, ông giành được "chiếc giày đồng" cho cầu thủ ghi bàn tốt thứ ba ở châu Âu với tư cách là một cầu thủ chuyên nghiệp của Antwerp. 

Ông từng dẫn dắt đội tuyển quốc gia Việt Nam trên cương vị huấn luyện viên trưởng trong giai đoạn 1998-2001, 2003-2004 và 2005-2007. Tại AFC Asian Cup 2007, ông xuất sắc giúp Việt Nam giành chiến thắng 2–0 trước UAE, đưa đội nhà lần đầu tiên trong lịch sử lọt đến vòng tứ kết. 

Trước đó, ông Riedl đã giúp bóng đá Việt Nam giành Huy chương bạc các kỳ SEA Games 1999, 2003, 2005 và ngôi vị á quân giải Tiger Cup năm 1998 (nay đổi tên là AFF Cup).

Vai trò huấn luyện cuối cùng của ông là với đội tuyển bóng đá quốc gia Indonesia, trong ba giai đoạn khác nhau bao gồm 2010-2011, 2013-2014 và 2016-2017. Thành tích tốt nhất khi ông đưa đội bóng áo đỏ trắng cán đích ở vị trí Á quân AFF Cup 2010.

Kể từ khi rời khỏi cương vị HLV trưởng đội tuyển Indonesia vào năm 2016, Riedl đã giải nghệ. "Tôi không phải là người đàn ông đầy tham vọng. Tôi thích chơi golf khi tôi khỏe và tận hưởng cuộc sống", Alfred Riedl chia sẻ vào tháng 3/2019, thời điểm đó ông cũng thừa nhận sức khỏe đã suy yếu đáng kể.

Chung Thu Hương (theo Sport 24 và Wienerzeitung)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI