Hàng ngàn trang thiết bị y tế đến với khu cách ly huyện Bình Chánh

13/08/2021 - 15:33

PNO - Tính đến thời điểm này, Hội Nhà báo TPHCM đã vận động 44 cơ quan báo chí TP và Trung ương cùng các mạnh thường quân hỗ trợ số tiền gần 900 triệu đồng.

Ngày 13/8, đoàn Hội Nhà báo TPHCM do nhà báo Trần Trọng Dũng, Chủ tịch Hội Nhà báo TPHCM làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà các y, bác sĩ tại các khu thu dung cách ly ở thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh. Cùng tham dự có Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Lê Văn Minh; nhà báo Lý Việt Trung, Phó chủ tịch Hội Nhà báo TPHCM, Tổng biên tập Báo Phụ Nữ TPHCM, cùng một số lãnh đạo cơ quan báo chí.

Đoàn đã đến thăm đội ngũ y, bác sĩ cùng đội ngũ làm công tác phục vụ ở các khu thu dung cách ly tại trường tiểu học, THCS, THPT Tân Túc (C1/3, đường Bùi Thanh Khiết, thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh) và trao tặng 3.100 khẩu trang N95, 450 bộ đồ bảo hộ, 10 máy đo nồng độ oxy trong máu, găng tay y tế, tấm chắn giọt bắn và các nhu yếu phẩm như: nước sát khuẩn, nước muối, vitamin, sữa tắm…

Nhà báo Trần Trọng Dũng - Chủ tịch Hội Nhà báo TPHCM trao tặng trang thiết bị y tế cho Phó bí thư thường trực huyện ủy huyện Bình Chánh Nguyễn Thị Phương Dungđại diện Khu cách ly
Nhà báo Trần Trọng Dũng - Chủ tịch Hội Nhà báo TPHCM trao tặng trang thiết bị y tế cho Phó bí thư thường trực huyện ủy huyện Bình Chánh Nguyễn Thị Kim Dung, đại diện khu cách ly

Nhà báo Trần Trọng Dũng đã thay mặt đội ngũ những người làm báo gửi lời thăm hỏi, động viên tinh thần đến y, bác sĩ cùng tất cả nhân viên đang công tác tại đây.

Ông Trần Trọng Dũng cho biết, trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, Ban chấp hành Hội Nhà báo TPHCM đã phát động quyên góp ủng hộ tuyến đầu chống dịch. Sau 10 ngày đã nhận được nhiều sự đóng góp của các cơ quan báo chí. Đã có 44 cơ quan báo chí (15 cơ quan báo chí TPHCM, 29 cơ quan báo chí Trung ương) và một số đơn vị, cá nhân cùng tham gia đồng hành. Đến nay, tổng số tiền ủng hộ đã lên đến gần 900 triệu đồng cùng 23.500 khẩu trang y tế N95 và một số vật dụng khác. Hội cũng đã trao các vật dụng y tế đến 6 bệnh viện.

Nhân dịp này, chương trình “Kết nối sẻ chia vì tuyến đầu chống dịch” của Báo Phụ Nữ đã đồng hành cùng nhóm thiện nguyện Miền Tỉnh Thức trao tặng 20 máy đo nồng độ oxy trong máu (SP02), 450 bộ quần áo chống dịch, 800 khẩu trang N95, 500 cặp găng tay y tế, 400 tấm chắn giọt bắn, 10 thùng nước giặt, 2 thùng sữa tắm, 5 thùng băng vệ sinh, 1 thùng thuốc hạ sốt, 280 ống viên sủi Multavitamin, 3 thùng nước sát khuẩn, 1 thùng Farzincol, 10 thùng nước muối Natri Clorid...

Nhà báo Lý Việt Trung (trái), Tổng biên tập Báo Phụ Nữ TPHCM trao tặng trang thiết bị y tế và nhu yếu phẩm cho đại diện khu cách ly
Nhà báo Lý Việt Trung (trái), Tổng biên tập Báo Phụ Nữ TPHCM trao tặng trang thiết bị y tế và nhu yếu phẩm cho đại diện khu cách ly

Nhà báo Lý Việt Trung cho biết, Báo Phụ Nữ TPHCM đã phát động chương trình “Kết nối sẻ chia vì tuyến đầu chống dịch” để chia sẻ phần nào những khó khăn, thiếu thốn của các cơ sở y tế, bệnh viện dã chiến thu dung điều trị bệnh nhân F0. Tính đến thời điểm này, chương trình đã vận động được số tiền khoảng 13 tỉ đồng từ các mạnh thường quân, cá nhân, đơn vị, nhóm thiện nguyện Miền Tỉnh Thức và đã trao cho 36 cơ sở y tế, bệnh viện dã chiến thu dung điều trị bệnh nhân COVID-19. Hiện chương trình vẫn tiếp tục để đồng hành cùng tuyến đầu chống dịch.

Thay mặt địa phương, Phó bí thư thường trực huyện ủy huyện Bình Chánh Nguyễn Thị Kim Dung cảm ơn ông Lê Văn Minh, Phó Ban Tuyên giáo Thành ủy TP, đã kết nối Hội Nhà báo TP hỗ trợ trang thiết bị, vật phẩm y tế, nhu yếu phẩm đến khu cách ly của huyện Bình Chánh.

“Trân trọng cảm ơn tất cả nhà báo đã luôn xung phong ở tuyến đầu trên tất cả các mặt trận. Trong thời gian qua, các nhà báo đã có những bài viết sắc sảo nhằm tuyên truyền việc thực hiện giãn cách xã hội, nguyên tắc 5K, từ đó tạo niềm tin cho người dân và động lực cho đội ngũ y bác sĩ cũng như lực lượng vũ trang để họ tiếp tục chiến đấu. Những món quà hôm nay rất quý, chúng tôi ghi nhận sự trân trọng dành cho địa phương” - bà Nguyễn Thị Phương Dung bày tỏ. 

Dự buổi thăm và trao tặng của đoàn Hội Nhà báo TP có ông
Ông Lê Văn Minh - Phó Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM (thứ hai từ trái sang) có mặt tại buổi thăm và trao tặng quà của đoàn Hội Nhà báo TPHCM

Bác sĩ Nguyễn Viết Thịnh, Bệnh viện 115, người phụ trách các khu thu dung cách ly trên địa bàn thị trấn Tân Túc cho biết, từ khi đi vào hoạt động đến nay, khu cách ly đã tiếp nhận, điều trị gần 4.000 ca F0. Đến nay đã có trên 2.000 bệnh nhân được xuất viện, trong đó có hơn 200 ca F0 nặng. Theo bác sĩ Thịnh, điều khó khăn hiện nay là đội ngũ y, bác sĩ, điều dưỡng, phục vụ quá ít (7 bác sĩ, 20 điều dưỡng và sinh viên ngành y cùng 40 lực lượng phục vụ) trong khi phải chăm sóc số lượng lớn bệnh nhân F0.

Hoài An

 

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI