Hàn Quốc đau đầu với "bọ tình yêu"

30/06/2025 - 17:47

PNO - Gần đây, cư dân Seoul đang vật lộn với một cuộc tấn công của cái gọi là "bọ tình yêu" khi những con bọ tràn ngập trên các con đường mòn. Trong khi đó, các chuyên gia lại tranh luận về cách xử lý.

Hình ảnh 1 du khách bị những con bọ bám lấy
Hình ảnh một du khách bị những con bọ bám lấy

Theo đó, những video được được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy núi Gyeyangsan ở Incheon, phía tây Seoul, với những con đường mòn đi bộ đường dài và đài quan sát như trải thảm đen vì côn trùng.

Những con bọ được gọi là Plecia longiforceps, có biệt danh từ hành vi giao phối đặc biệt của chúng, bay theo nhau như các cặp trong quá trình giao phối. Con đực chết sau 3-4 ngày, trong khi con cái sống khoảng một tuần, đẻ hàng trăm quả trứng trong đất ẩm trước khi chết.

Có nguồn gốc từ các vùng cận nhiệt đới ở đông nam Trung Quốc, Đài Loan và quần đảo Ryukyu của Nhật Bản, bọ tình yêu lần đầu tiên được xác định ở Hàn Quốc trong đợt bùng phát lớn năm 2022.

Một cuộc khảo sát cho thấy 86% cư dân Seoul coi bọ tình là loài gây hại mặc dù chúng có lợi cho sinh thái. Ảnh: Jonghwan Choi
Một cuộc khảo sát cho thấy 86% cư dân Seoul coi bọ tình yêu là loài gây hại mặc dù chúng có lợi cho sinh thái. Ảnh: Jonghwan Choi

Các chuyên gia cho biết cuộc khủng hoảng khí hậu và sự phát triển đô thị xung quanh môi trường sống trên núi cũng như nhiệt độ tăng đang tạo điều kiện lý tưởng cho việc mở rộng loại bọ này. Ngoài ra, với sức nóng của Seoul, môi trường thành phố trở nên đặc biệt hấp dẫn với chúng.

Theo thống kê, các đơn khiếu nại đến chính quyền thành phố đã tăng hơn gấp đôi từ 4.418 vào năm 2023 lên 9.296 vào năm 2024.

Ngoài ra, sự bùng phát đã gây ra cuộc tranh luận sôi nổi về các phương pháp kiểm soát dịch hại.

"Chúng có vẻ ngoài kinh tởm nhưng thực sự là côn trùng có lợi", chính quyền Seoul cho biết trong các thông báo cảnh báo rằng phun thuốc trừ sâu hóa học bừa bãi sẽ giết chết "nhiều sinh vật khác" và gây hại cho con người.

Ngoài ra, loại bọ này không gây ra mối đe dọa trực tiếp cho con người: chúng không cắn, truyền bệnh hoặc kiếm ăn đáng kể khi trưởng thành.

Thay vào đó, các quan chức khuyến nghị phun nước để loại bỏ côn trùng khỏi bề mặt, lắp đặt bẫy ánh sáng và miếng dính xung quanh ánh sáng ngoài trời và mặc quần áo tối màu khi ở ngoài trời, vì côn trùng bị thu hút bởi màu sắc và ánh sáng rực rỡ.

Tuy nhiên, sự kiên nhẫn của công chúng nước này đang cạn kiệt. Theo một cuộc khảo sát của Viện Seoul 86% cư dân coi bọ tình yêu là loài gây hại mặc dù chúng có lợi cho sinh thái, xếp chúng là loài côn trùng khó chịu thứ 3 sau gián và rệp.

Các nhà nghiên cứu của chính phủ được cho là đang phát triển thuốc trừ sâu nhắm mục tiêu vào ấu trùng bọ trong khi giảm thiểu thiệt hại hệ sinh thái.

Những con bọ tình yêu thường biến mất vào giữa tháng Bảy, vì tuổi thọ của chúng thường ngắn ngủi.

Thảo Nguyễn (theo Guardian)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI