Hà Nội: Nhiều hàng quán vẫn chưa chấp hành quy định đóng cửa trước 21g

04/11/2021 - 06:23

PNO - Tối 3/11/2021, Hà Nội bước sang ngày thứ hai thực hiện Kế hoạch số 243/KH-UBND về "thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19", trong đó yêu cầu các cửa hàng ăn, uống phải đóng cửa trước 21g. Tuy nhiên, nhiều cửa hàng vẫn chưa chấp hành nghiêm quy định đóng cửa theo khung giờ quy định.

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, ngày 1/11, UBND TP Hà Nội đã triển khai Kế hoạch số 243/KH-UBND về 'thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19'. Trong đó, yêu cầu đối với các nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống (trừ các cơ sở kinh doanh rượu, bia, bia hơi) được bán hàng tại chỗ, hoạt động không quá 50% công suất chỗ ngồi, đảm bảo giãn cách, chủ nhà hàng và nhân viên phải tiêm đủ liều vắc-xin/đã khỏi bệnh Covid-19. Yêu cầu các cửa hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống đóng cửa trước 21h hàng ngày.
Ngày 1/11, UBND TP. Hà Nội triển khai Kế hoạch số 243/KH-UBND về "thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19". Trong đó, các nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống (trừ các cơ sở kinh doanh rượu, bia, bia hơi) được bán hàng tại chỗ, hoạt động không quá 50% công suất chỗ ngồi, đảm bảo giãn cách, chủ nhà hàng và nhân viên phải tiêm đủ liều vắc xin hoặc đã khỏi bệnh COVID-19. Yêu cầu các cửa hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống đóng cửa trước 21g hàng ngày.
Tối 3/11, lực lượng công an tại nhiều phường của TP Hà Nội đã liên tục ra quân để nhắc nhở, yêu cầu các cửa hàng kinh doanh ăn uống đóng cửa sau 21h theo quy định mới.
Tối 3/11, lực lượng công an tại nhiều phường của TP. Hà Nội đã liên tục ra quân để nhắc nhở, yêu cầu các cửa hàng kinh doanh ăn uống đóng cửa trước 21g theo quy định mới.
Theo ghi nhận của phóng viên tại nhiều địa bàn thuộc quận Hoàn Kiếm (Hà Nội), một số cửa hàng vẫn chưa chấp hành nghiêm quy định đóng cửa theo khung giờ quy định.
Theo ghi nhận của phóng viên, tại quận Hoàn Kiếm (Hà Nội), nhiều cửa hàng vẫn chưa chấp hành nghiêm quy định đóng cửa theo khung giờ quy định.
Đa phần các cửa hàng không nhận thêm khách từ 21h,tuy nhiên vẫn duy trì lượng khách ngồi trong quán bởi nhiều khách còn đang ăn dở.
Đa phần các cửa hàng không nhận thêm khách từ 21g, tuy nhiên vẫn duy trì lượng khách ngồi trong quán bởi nhiều khách còn đang ăn dở.
Nhiều quán vỉa hè vẫn hoạt động sau 21h. 
Nhiều quán vỉa hè vẫn hoạt động sau 21g. 
Lực lượng công an phường đi kiểm tra, nhắc nhở các hàng quán thực hiện nghiêm việc đóng cửa sau 21 giờ.
Công an phường đi kiểm tra, nhắc nhở các hàng quán thực hiện nghiêm việc đóng cửa trước 21g.
Cán bộ Công an phường Cửa Đông (Hoàn Kiếm) cho hay, thời điểm 20h30, đơn vị đã phải nhắc nhở người dân đóng cửa theo đúng khung giờ quy định. Tới 21h, đơn vị vẫn tiếp tục tuần tra lại để đảm bảo các hộ kinh doanh đã chấp hành.
Cán bộ Công an phường Cửa Đông (Hoàn Kiếm) cho hay, thời điểm 20g30, đơn vị đã phải nhắc nhở người dân đóng cửa theo đúng khung giờ quy định. Tới 21g, đơn vị vẫn tiếp tục tuần tra lại để đảm bảo các hộ kinh doanh đã chấp hành.
Sau khi có quy định mới lực lượng công an đã yêu cầu các hộ dân ký cam kết chấp hành quy định mới của thành phố. Thời điểm từ trước 21h, công an phường đã tuần tra nhắc nhở các chủ kinh doanh chấp hành quy định. Sau 21h nếu phát hiện trường hợp vi phạm sẽ xử lý theo quy định.
Sau khi có quy định mới, lực lượng công an đã yêu cầu các hộ dân ký cam kết chấp hành quy định mới của thành phố. Thời điểm từ trước 21g, công an phường đã tuần tra nhắc nhở các chủ kinh doanh chấp hành quy định. Sau 21g nếu phát hiện trường hợp vi phạm sẽ xử lý theo quy định.


Ngọc Linh

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI