Hà Nội lấy ý kiến đề xuất về tăng tiền bồi dưỡng cho NSND, NSƯT

09/10/2022 - 21:35

PNO - Nhận thấy đời sống của nghệ sĩ trên địa bàn còn khó khăn, UBND TP. Hà Nội đã tổ chức lấy ý kiến về việc tăng tiền bồi dưỡng cho NSND, NSƯT.

Mức bồi dưỡng thêm sẽ được quy định cụ thể theo từng buổi tập luyện, biểu diễn.

Theo đó, Nghệ sĩ Nhân dân (NSND) được hỗ trợ thêm 80.000 đồng, Nghệ sĩ Ưu tú (NSƯT) được thêm 40.000 đồng/buổi tập. Với các buổi biểu diễn, NSND được hỗ trợ 200.000 đồng và NSƯT được hỗ trợ 100.000 đồng/buổi diễn.

Về lý do đề xuất, cơ quan quản lý cho rằng, đời sống thực tế của nhiều nghệ sĩ vẫn còn khó khăn, mức lương và phụ cấp còn thấp. Ngoài ra, nghệ sĩ tốn nhiều chi phí để hóa trang, đầu tư trang phục, chưa kể họ hay làm việc, hoạt động vào ban đêm.

Trên thực tế, nhiều nghệ sĩ hoàn cảnh khó khăn đã xin nghỉ việc, chuyển việc khiến ngành mất nhiều tài năng. Chưa kể sau 2 năm dịch bệnh, đời sống của nhiều nghệ sĩ càng khó khăn hơn.

NSND Lê Khanh tham gia nhiều phim ảnh, dự án nghệ thuật
NSND Lê Khanh tham gia nhiều phim ảnh, dự án nghệ thuật

Do đó, cơ quan quản lý cho rằng, đề xuất tăng tiền bồi dưỡng là phù hợp, kịp thời. Hiện Hà Nội cũng chưa có quy định nào về chế độ đãi ngộ với NSND, NSƯT cũng như những cá nhân đoạt giải trong các cuộc thi mang tầm quốc gia, quốc tế.  

Cơ quan quản lý đang tổ chức lấy ý kiến về đề xuất tăng tiền bồi dưỡng cho NSND, NSƯT ở mục Xin ý kiến công dân tại Cổng giao tiếp điện tử thành phố Hà Nội. Nội dung dự thảo sẽ được trình xem xét, thông qua tại kỳ họp cuối năm của Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội.

Sau 9 lần xét tặng danh hiệu, Hà Nội có gần 200 nghệ sĩ được phong danh hiệu NSND, NSƯT. Năm 2022, ở lần thứ 10, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công bố danh sách 139 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu NSND và 348 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu NSƯT.

Minh Tú

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI