Người già Trung Quốc đổ xô đi du học sau khi nghỉ hưu để thực hiện ước mơ dang dở

19/02/2026 - 10:17

PNO - Khi những người về hưu ở Trung Quốc theo đuổi ước mơ du học, hệ thống giáo dục của đất nước đang phải đối mặt với thách thức trong việc đáp ứng nhu cầu của dân số già.

Nhu cầu ngày càng tăng từ những người về hưu khiến đất nước phải đối mặt với thách thức trong việc tìm kiếm các chiến lược học tập 'sâu hơn', không chỉ là các khóa học 'sở thích'
Nhu cầu học hành ngày càng tăng từ những người về hưu Trung Quốc

Bà Qiu Lianru, 66 tuổi, đã trở thành sinh viên của một chương trình ngắn hạn tại Đại học Nghệ thuật Bournemouth ở Anh vào năm ngoái sau khi chính thức nghỉ hưu được vài năm.

Sau khi nghỉ ngơi thời gian ngắn, người phụ nữ năng động này từ chối kiểu "nghỉ hưu truyền thống" của người già như ở nhà thư giãn, chơi đùa chăm sóc con cháu. Ở tuổi 65, bà Qiu quyết định đi học về thiết kế thời trang, in ấn, làm đồ trang sức và nhiếp ảnh. Bà đăng ký đi học và ở trong ký túc xá sinh viên.

Bà Qui tâm sự rằng, đi du học và học một ngành nghề mới là để "bản thân tiếp tục tỏa sáng sau khi nghỉ hưu".

Người phụ nữ đến từ Bắc Kinh từng là một sinh viên đại học vào năm 1978, điều cực kỳ hiếm vào thời điểm đó. Bà làm kỹ sư đường sắt và nghỉ hưu vào năm 2018.

Mối quan tâm của bà về việc du học bắt đầu xuất hiện khi bà bị gãy xương vào năm 2024 và nghỉ ngơi ở nhà trong một năm.

Do rào cản ngôn ngữ và các vấn đề trong việc chuẩn bị tài liệu đăng ký, bà Qiu đã chọn một chương trình ngắn hạn thông qua một cơ sở giáo dục ở nước ngoài.

Cũng nằm trong số những người già đi du học có bà Zi Wenli - đã nghỉ hưu vào năm 2024. Bà Zi đã thành lập một câu lạc bộ dành riêng cho "sinh viên già" ở nước ngoài, và đã gửi gần 300 hồ sơ đến các chương trình giáo dục ngắn hạn ở nước ngoài trong năm qua.

Hai nữ sinh trưởng thành xuống làm việc trên bảng trắng. Ảnh: Douyin
2 sinh viên lớn tuổi trong một lớp học Ảnh: Douyin

Thường những khóa học này kéo dài một kéo dài từ 2-4 tuần có giá từ 20.000 đến 60.000 nhân dân tệ (khoảng 2.900 đến 8.700 USD) cộng với vé máy bay. Nơi tổ chức sẽ cung cấp phiên dịch và trợ giảng cho sinh viên.

Bà Zi kể, sau khi tổ chức một buổi phát trực tiếp về du học cao cấp, bà nhận được hơn 500 tin nhắn từ nhóm người già xin tư vấn về các chương trình học quốc tế.

Bà cho biết, những người về hưu thường trải qua cảm giác mất mát sau khi nghỉ hưu và bị dán nhãn là "hết thời" cùng cảm giác bị gạt ra ngoài lề xã hội. Bà Qiu cũng nói rằng, du học là ước mơ của tuổi trẻ và bà chưa được thực hiện do gánh nặng công việc và gia đình.

Các cơ sở giáo dục nước ngoài được thành lập cũng nhận thấy xu hướng này và khởi xướng các dự án dành riêng cho sinh viên lớn tuổi. Bà Zi chia sẻ, hơn 85% khách hàng của bà là phụ nữ có xu hướng hy sinh nhiều hơn cho gia đình và "hầu như không sống cho bản thân", nhưng hầu hết khách hàng đều đến từ nhóm thu nhập cao.

Các nữ sinh lớn tuổi ở trên đã tham gia một khóa học về văn học Hy Lạp cổ đại. Ảnh: Douyin
Các sinh viên lớn tuổi tham gia một khóa học về văn học Hy Lạp cổ đại. Ảnh: Douyin

Phó chủ tịch điều hành của Viện Giáo dục Suốt đời Thành phố Thượng Hải tại Đại học Sư phạm Đông Trung Quốc cho biết, những người về hưu mới chủ yếu là những người đã nhận được nền giáo dục tốt, có thu nhập cao và có nhiều mục tiêu cuộc sống đa dạng.

Trung Quốc là một trong những quốc gia có dân số già nhanh nhất trên thế giới. Dân số từ 60 tuổi trở lên đạt hơn 320 triệu người vào năm 2025, tăng 13 triệu người so với năm trước. Số người già của đất nước chiếm 23% dân số.

Tỷ lệ này dự kiến sẽ vượt quá 30% vào năm 2035 và đạt đỉnh vào năm 2050, đặt ra thách thức đối với lực lượng lao động đang bị thu hẹp của đất nước.

Trong khi đó, hệ thống giáo dục của Trung Quốc cũng phải đối mặt với thách thức trong việc đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của người cao tuổi đối với việc học tập sau khi nghỉ hưu. Các trường chính thức của Thượng Hải dành cho người cao tuổi, thường được gọi là "trường đại học cao cấp", chỉ cung cấp các khóa học theo sở thích và phát triển các chương trình dạy kiến thức sâu hơn và nhiều có kỹ năng đa dạng hơn.

Thảo Nguyễn (theo SCMP)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI