Giới trẻ Trung Quốc ăn sâu dành cho chim để tiết kiệm

26/10/2025 - 11:41

PNO - Trong bối cảnh kinh tế khó khăn và chi phí sinh hoạt leo thang, một bộ phận giới trẻ Trung Quốc đang tìm đến lối sống tiết kiệm đến mức cực đoan.

Một bộ phận giới trẻ Trung Quốc Từ ăn sâu bột thay thịt, đông lạnh trứng để chia nhỏ từng bữa, đến ngủ dưới sàn nhà để khỏi bật điều hòa...
Một bộ phận giới trẻ Trung Quốc tiết kiệm tới mức ăn sâu bột thay thịt, đông lạnh trứng để chia nhỏ từng bữa, ngủ dưới sàn nhà để khỏi bật điều hòa... - Ảnh: Baidu

Trào lưu xuất phát từ một nhóm trực tuyến có tên “Hiệp hội Tiết Kiệm Nam tử” (Thrifty Men’s Association), hiện thu hút hơn 240.000 thành viên. Các thành viên tự gọi mình là "những ngôi sao siêu tiết kiệm", coi việc cắt giảm chi tiêu là cách sinh tồn trong thời buổi vật giá leo thang.

Một trong những bài đăng gây chú ý nhất giới thiệu món sâu bột (bread worms), loại côn trùng thường dùng làm thức ăn cho chim, như một nguồn protein rẻ và giàu dinh dưỡng. Theo người đăng, sâu bột có giá chỉ 12 nhân dân tệ/kg (khoảng 2 USD), rẻ hơn thịt gà nhưng chứa đến 20% protein. Anh ta khẳng định loại sâu này "có vị như hạnh nhân sữa", dễ nuôi và sinh sản liên tục, giúp đảm bảo nguồn thực phẩm lâu dài.

"Ngày hôm qua tôi ăn sâu bột 3 bữa, tổng chi phí chỉ hơn 3 tệ (khoảng 0,42 USD)" - người này viết. Để tiết kiệm hơn, anh hấp sâu thay vì chiên, thậm chí xay nhuyễn để làm nhân bánh bao hoặc nặn thành chả giống đồ ăn nhanh. Anh còn cho rằng tiếng sâu bò trong chén vào ban đêm nghe “như sóng biển” và giúp mình dễ ngủ hơn.

Không chỉ dừng ở chuyện ăn uống, các thành viên của ''Hiệp hội siêu tiết kiệm'' còn chia sẻ vô số mẹo cắt giảm chi phí hàng ngày như đánh tan trứng gà, đổ vào khay đá và cấp đông để 1 quả có thể dùng 3 bữa. Họ còn tận dụng da, xương và mỡ gà để nấu xúp hoặc xào cơm, thuê nhà ở tầng dưới người có sưởi sàn để ''hưởng ké" hơi ấm mùa đông, tắm nước lạnh và ngủ dưới sàn để giảm tiền điện mùa hè.

Một thành viên cho biết, trước đây mỗi năm anh chi hơn 30.000 nhân dân tệ (khoảng 117 triệu đồng), nhưng giờ kể cả tiền học chỉ tốn hơn 10.000 tệ (khoảng 39 triệu đồng). Một số người thậm chí tuyên bố đã tiết kiệm đủ tiền mua 3 căn hộ nhờ áp dụng lối sống khắc khổ này.

Tuy nhiên, những "chiêu tiết kiệm" trên cũng gây nhiều tranh cãi. Trên các nền tảng xã hội, nhiều cư dân mạng bày tỏ sự ngạc nhiên và thán phục, trong khi không ít người cho rằng đó là biểu hiện của sự tuyệt vọng hơn là lối sống đáng noi theo.

"Thật sự đáng kinh ngạc, tôi khâm phục ý chí của họ" - một người bình luận. Nhưng cũng có ý kiến phản đối: "Có lẽ tôi chưa nghèo đến mức phải ăn sâu để tiết kiệm".

Dù bị xem là cực đoan, phong trào tiết kiệm này vẫn phản ánh một thực tế rõ ràng rằng người trẻ Trung Quốc đang ngày càng chật vật trước áp lực kinh tế và tìm kiếm mọi cách để tồn tại trong xã hội ngày càng đắt đỏ.

Nhật Minh (theo SCMP)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI