Nhật bắt 1 phụ nữ Việt 'chôm chỉa' 161 lần ở nhà thuốc

18/12/2019 - 09:16

PNO - Cảnh sát Nhật cho biết 1 phụ nữ Việt bị bắt hồi tháng 9 vì nghi ngờ trộm cắp đã “cầm nhầm” khoảng 28 triệu yen (hơn 5,9 tỉ đồng) hàng hóa tại nhiều nhà thuốc ở thủ đô Tokyo và 9 quận khác trong năm qua.

Tờ The Japan Times ngày 17/12 dẫn thông báo của cảnh sát cho biết Nguyen Thi Phuong Uyen, 21 tuổi, bị tình nghi đã lấy trộm khoảng 8.300 sản phẩm mỹ phẩm và các mặt hàng khác trong 161 vụ trộm cắp kể từ tháng 10 năm ngoái.

Cảnh sát Nhật tin rằng “nữ đạo chích” người Việt sinh sống ở khu Katsushika ở Tokyo và có thể có một số đồng phạm.

Uyen bị bắt vào ngày 17/9 vì nghi ngờ mua sắm 30 món đồ trị giá khoảng 80.000 yen (gần 17 triệu đồng) từ một nhà thuốc ở Fujinomiya, thuộc tỉnh Shizuoka, vào ngày 20/11/2018.

Cảnh sát cho biết nghi phạm người Việt chủ yếu mua sắm tại các nhà thuốc thuộc cùng một chuỗi, nhưng không tiết lộ thông tin cụ thể.

Nhat bat 1 phu nu Viet 'chom chia' 161 lan o nha thuoc
Một nhà thuốc ở Tokyo. Ảnh: Shutterstock

Hồi tháng 10, cảnh sát Nhật đã bắt giữ 7 người Việt trộm cắp thực phẩm chức năng và mỹ phẩm rồi chuyển về Việt Nam bán lại kiếm lời.

Theo tờ Japan Today, băng trộm do một người đàn ông 37 tuổi cầm đầu thường giả làm khách rồi đánh cắp khoảng 247 lần trong nhiều hiệu thuốc, cửa hàng bán đồ thể thao tại ít nhất 18 tỉnh trong thời gian từ tháng 1/2015 đến tháng 2/2019.

Tổng trị giá hàng hóa bị nhóm này “cầm nhầm” ước khoảng 5,25 tỉ đồng.

Trước đó vào tháng 4, cảnh sát Nhật đã bắt giữ 2 người Việt bị tình nghi là thành viên của một nhóm trộm cắp đứng đằng sau hàng chục vụ việc ở tỉnh Tochigi.

Tờ Tokyo Reporter đưa tin Bui Huy Hoang và nữ đồng phạm, cũng là người Việt Nam, bị cáo buộc đã trộm 40 sản phẩm mỹ phẩm và các mặt hàng khác trị giá khoảng 130.000 yen (hơn 27 triệu đồng) tại một cửa hàng thuốc ở thành phố Kanuma.

Theo thống kê của cảnh sát Nhật Bản năm 2018, công dân Việt Nam xếp đầu bảng về số vụ phạm pháp của người nước ngoài tại nước này, trong đó chủ yếu là trộm cắp.

Quang Nguyễn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI