Đường hoa rực rỡ tiễn đưa cố quốc vương Bhumibol Adulyadej

28/10/2017 - 12:07

PNO - Pak Klong Talad, chợ hoa lớn nhất Bangkok, hóa thân thành một khu vườn xinh đẹp với sáu vòm hoa tưởng nhớ nhà vua Bhumibol Adulyadej.

Tuần trước, nhiều tình nguyện viên từ các tỉnh phía Bắc vẫn đang cặm cụi ngồi kết những bông hoa mang màu sắc khác nhau để tạo vòm hoa.

Vòm hoa đầu tiên được đặt tên là "Thais". Thảm hoa trắng dài 89 mét với một đầu kết hình lá quốc kỳ ba màu, giúp truyền tải thông điệp rằng tất cả người dân đều chung lòng vì đất nước dưới thời trị vì của Tiên vương Bhumibol.

Duong hoa ruc ro tien dua co quoc vuong Bhumibol Adulyadej
 
Duong hoa ruc ro tien dua co quoc vuong Bhumibol Adulyadej
Dải hoa rực rỡ chào đón du khách và người dân bước vào chuyến hành trình tưởng nhớ cố vương. (Ảnh: Chaitath Tongsalee)

Vòm hoa thứ hai mang tên “Mưa rơi”, làm bằng hoa sen màu hồng, kể về câu chuyện một bà lão kiên nhẫn chờ đợi vị vua quá cố cho đến khi hoa sen trong tay bà khô héo. Nhưng vì lòng tốt của vua giống như mưa rơi, những đóa sen khô lại tươi lên.

Duong hoa ruc ro tien dua co quoc vuong Bhumibol Adulyadej
Những bông sen khô héo nở rộ nhờ ơn Tiên vương. (Ảnh: Chaitath Tongsalee)
Duong hoa ruc ro tien dua co quoc vuong Bhumibol Adulyadej
(Ảnh: Chaitath Tongsalee)
Duong hoa ruc ro tien dua co quoc vuong Bhumibol Adulyadej
(Ảnh: Chaitath Tongsalee)

Khu vực thứ ba, được đặt tên là “Dấu chân của Cha”, được làm chủ yếu bằng những loài hoa xứ lạnh, mà nay đã trở thành sản phẩm kinh tế chính của người dân trồng hoa Thái Lan.

Vòm hoa thứ tư mang tên “Mái nhà”, với 77 loài hoa tượng trưng cho 77 tỉnh, xếp theo hình bản đồ của Thái Lan nhằm truyền tải thông điệp rằng tất cả người Thái trong vương quốc mãi mãi biết ơn Tiên vương.

Duong hoa ruc ro tien dua co quoc vuong Bhumibol Adulyadej
Vòm hoa kết từ cúc vàng, loài hoa tượng trưng cho vị vua quá cố. (Ảnh: Chaitath Tongsalee)
Duong hoa ruc ro tien dua co quoc vuong Bhumibol Adulyadej
(Ảnh: Chaitath Tongsalee)

Vòm hoa thứ năm, có tên là “Vua Rama IX”, kết thành từ những loài hoa cúc vàng tượng trưng cho màu sắc Hoàng gia. Nhìn thẳng vào vòm, du khách có thể nhận ra số 9 trong tiếng Thái, đại diện vị vua thứ chín của triều đại Chakri.

Kiến trúc thứ sáu, có tên “Montharop”, thể hiện cánh cổng thiên đường, bao quanh bởi những ngọn núi bằng hoa trắng và một con voi trắng.

Duong hoa ruc ro tien dua co quoc vuong Bhumibol Adulyadej
(Ảnh: Chaitath Tongsalee)
Duong hoa ruc ro tien dua co quoc vuong Bhumibol Adulyadej
(Ảnh: Chaitath Tongsalee)
Duong hoa ruc ro tien dua co quoc vuong Bhumibol Adulyadej
Khu vực cuối cùng thể hiện cánh cổng thiên đường giữa những ngọn núi kết thành từ hoa trắng. (Ảnh: Chaitath Tongsalee)

Con phố hoa mở cửa miễn phí cho người dân từ ngày 21/10 đến nửa đêm ngày 27/10.

Nhiều doanh nghiệp phải đóng cửa vào lễ hỏa táng hôm Thứ Năm, bao gồm 10.000 cửa hàng tiện lợi 7-Eleven.

Các quy định nghiêm ngặt về trang phục và hành vi được 68 triệu người dân thực hiện nghiêm túc suốt 5 ngày diễn ra tang lễ, trong đó bao gồm lệnh cấm chụp ảnh “selfie”.

Các kênh truyền hình phải giảm độ bão hòa màu sắc và tránh những nội dung quá hài hước hoặc mang tính giải trí.

Tấn Vĩ (Tổng hợp)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI