Dự báo áp thấp tại biển Đông có khả năng mạnh lên thành bão

15/09/2020 - 15:01

PNO - Ngày 15/9, theo thông tin từ Trung tâm khí tượng thủy văn Trung ương, tại khu vực miền Trung Philippines đang có một áp thấp nhiệt đới hoạt động, đang tiếp tục tăng mạnh và có khả năng thành bão.

Theo đó, vào hồi 7g ngày 15/9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 12,8 độ Vĩ Bắc, 122,5 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50 km/giờ), giật cấp 8.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km, đi vào Biển Đông và có khả năng mạnh thêm. 

Đến 7g ngày 16/9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 13,5 độ Vĩ Bắc, 119,6 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (50-60km/giờ), giật cấp 9.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24g tới (gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên): Phía Bắc vĩ tuyến 10 độ Vĩ Bắc, phía Đông kinh tuyến 118 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và lốc xoáy. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Áp thấp tại biển Đông có nguy cơ mạnh lên
Áp thấp tại biển Đông có nguy cơ mạnh lên

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km và có khả năng mạnh lên thành bão.

Đến 7g ngày 17/9, vị trí tâm bão ở khoảng 14,7 độ Vĩ Bắc, 115,1 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa (Đà Nẵng) khoảng 400km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 8-9 (60-90 km/giờ), giật cấp 11.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km và tiếp tục có khả năng mạnh thêm.

Cảnh báo mưa, lũ quét và sạt lở đất

Cũng theo Trung tâm khí tượng thủy văn Trung ương, sáng ngày 15/9, tại các tỉnh Bắc Bộ có mưa nhỏ rải rác, cục bộ xuất hiện. Dự báo trong 6g tới, một số khu vực của các tỉnh như Hà Giang, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La có mưa từ 10-20mm, có nơi trên 30mm.

Dự báo tại Hà Giang có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất rất cao tại một số huyện. Các tỉnh lân cận khác có nguy cơ trung bình.

Tại Hà Nội, qua theo dõi ảnh radar thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hình thành và gây mưa cho một số quận huyện của khu vực Hà Nội (Nam Từ Liêm, Cầu Giấy, Đống Đa, Bắc Từ Liêm, Quốc Oai, Thanh Trì).

Trong những giờ tới, vùng mây đối lưu tiếp tục phát triển thêm, gây mưa rào và dông cho các quận/huyện kể trên; sau đó có khả năng lan sang các quận nội thành khác. Trong mưa dông đề phòng có lốc, sét và gió giật mạnh.

An Vũ

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI