Di sản Hoàng thành Thăng Long bất ngờ hút khách nhờ công nghệ

11/01/2026 - 11:05

PNO - Ngay trong những ngày đầu năm 2026, Hoàng thành Thăng Long tiếp tục tạo sức hút với du khách khi ra mắt loạt sản phẩm du lịch văn hóa – trải nghiệm mới, kết hợp di sản với nghệ thuật trình diễn và công nghệ hiện đại. Chuỗi hoạt động này được kỳ vọng sẽ đưa Hoàng thành trở thành một trong những điểm đến văn hóa nổi bật của Hà Nội trong dịp Tết Bính Ngọ sắp tới.

Chương trình biểu diễn Kinh Đô Thăng Long bằng công nghệ 3D Mapping kết hợp trải nghiệm không gian số. Ảnh: hoangthanhthanglong
Chương trình biểu diễn Kinh Đô Thăng Long bằng công nghệ 3D Mapping kết hợp trải nghiệm không gian số. Ảnh: hoangthanhthanglong

Theo Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long - Hà Nội, các sản phẩm mới không chỉ dừng lại ở tham quan truyền thống mà hướng tới trải nghiệm tương tác, nơi du khách có thể đối thoại với lịch sử thông qua không gian trưng bày, biểu diễn nghệ thuật và ứng dụng công nghệ số.

Điểm nhấn đầu tiên là tour trải nghiệm Ký ức Cột cờ, đưa du khách theo một hành trình cảm xúc gắn với Cột cờ Hà Nội, biểu tượng lịch sử của Thủ đô. Lộ trình tham quan được thiết kế theo tuyến chuyên đề, dẫn dắt người xem khám phá từng tầng kiến trúc của công trình, kết hợp trưng bày chuyên sâu về Cột cờ và khát vọng hòa bình. Trọng tâm của tour là chương trình biểu diễn nghệ thuật tái hiện những dấu mốc lịch sử quan trọng của Hà Nội, từ những ngày toàn quốc kháng chiến đến thời khắc tiếp quản Thủ đô năm 1954, trước khi khép lại bằng nghi thức chào cờ và các hoạt động trải nghiệm công nghệ.

Song song đó, vở diễn ứng dụng 3D mapping Kinh đô Thăng Long với chủ đề Âm vang triều Lý mang đến một cách tiếp cận mới mẻ đối với lịch sử. Không gian di sản được đánh thức bằng ánh sáng, âm thanh và hình ảnh số, tái hiện giai đoạn hưng thịnh của triều đại đã đặt nền móng cho Thăng Long trở thành trung tâm chính trị, văn hóa của đất nước. Sự kết hợp giữa nghệ thuật trình diễn và công nghệ tạo nên một trải nghiệm giàu cảm xúc, thu hút đông đảo khán giả trong dịp Tết Dương lịch vừa qua.

Khách nước ngoài trải nghiệm tour Ký ức Cột Cờ. Ảnh: hoangthanhthanglong
Khách nước ngoài trải nghiệm tour Ký ức Cột Cờ. Ảnh: hoangthanhthanglong

Đại diện Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long – Hà Nội cho biết, lượng khách đến Hoàng thành trong những ngày đầu năm tăng rõ rệt, trong đó có nhiều gia đình trẻ và học sinh, sinh viên. Các sản phẩm mới giúp di sản tiếp cận gần hơn với công chúng trẻ, đồng thời mở ra hướng khai thác hiệu quả hơn giá trị văn hóa – lịch sử nghìn năm.

Thực tế cho thấy việc kết hợp di sản với công nghệ và biểu diễn nghệ thuật sẽ tạo lợi thế cạnh tranh cho Hoàng thành Thăng Long, đặc biệt với khách quốc tế yêu thích các trải nghiệm văn hóa có chiều sâu. Những sản phẩm mới đang mang lại cảm xúc khác biệt, góp phần làm mới hình ảnh du lịch văn hóa của Thủ đô.

Với định hướng đưa di sản trở thành không gian sáng tạo sống động, Hoàng thành Thăng Long đang từng bước xây dựng hệ sinh thái di sản số, gắn bảo tồn với phát triển công nghiệp văn hóa. Đây được xem là hướng đi phù hợp để di sản nghìn năm tuổi tiếp tục lan tỏa giá trị trong đời sống đương đại, đồng thời đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của du khách trong thời đại số.

Văn Anh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI