Đăng thông tin sai sự thật lên Facebook để được... về cách ly gần nhà

08/04/2020 - 21:54

PNO - Sau khi đánh nhau tại khu cách ly, muốn được về tại bệnh viện gần nhà để cách ly nên Đ. đã nghĩ ra cách đăng tải thông tin không đúng sự thật, còn “thỉnh cầu” bạn bè chia sẻ thật nhiều.

Chiều 8/4, Công an huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định xử phạt 10 triệu đồng đối với N.X.Đ. (28 tuổi, trú tại huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) do đăng thông tin sai sự thật trong khu cách ly Cổng B - Cầu Treo.

Trước đó, ngày 31/3, Đ. đăng tải lên Facebook cá nhân của mình “lời kêu cứu” với nội dung là bị đánh, sức khỏe yếu, chưa ăn được miếng cơm và không có một viên thuốc hay nước cồn gì cả nên thấy rất hoang mang, kính mong các cấp ngành có thẩm quyền cho được về Bệnh viện Hương Khê để điều trị.

N.X.Đ. thừa nhận đăng thông tin không đúng sự thật do muốn được về cách ly, điều trị gần nhà
N.X.Đ. thừa nhận đăng thông tin không đúng sự thật do muốn được về cách ly, điều trị gần nhà - Ảnh Công an Hà Tĩnh cung cấp

Vào cuộc xác minh, lực lượng chức năng xác định trong thời gian cách ly phòng dịch COVID-19 ở Khu cách ly Cổng B - Cầu treo (xã Sơn Tây, Hương Sơn), Đ. có xô xát với một số người ở khu cách ly và đã được các lực lượng chức năng kịp thời giải quyết.

Sau đó Đ. đã được các y, bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa huyện Hương Sơn thăm khám, chụp chiếu, siêu âm và điều trị, chăm sóc chu đáo và đầy đủ.

Tuy nhiên, do bản thân mong muốn được về Bệnh viện Đa khoa huyện Hương Khê để cách ly, điều trị cho gần nhà nên đã nghĩ ra cách đăng tải thông tin trên chứ không vì mục đích trách móc thái độ chăm sóc cứu chữa của các y, bác sỹ ở khu cách ly.

Phan Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI