Cuộc sống của những người di cư, tị nạn giữa bão COVID-19

17/04/2020 - 22:27

PNO - Những nhóm người này cũng đang rất chật vật khi dịch bệnh ngày càng lan rộng. Họ có thể thiếu thức ăn, nước sạch, không được chăm sóc y tế...

 

Một bé gái tị nạn đang đeo khẩu trang và thực hiện một số
Một bé gái tị nạn đang đeo khẩu trang và thực hiện một số động tác được hướng dẫn bởi tổ chức Violet trong nỗ lực tuyên truyền thông tin, hướng dẫn các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 tại một trại ở thị trấn Maarat Masrin, miền bắc Idlib, Syria hôm 14/4.
Một buổi múa rối được tổ chức cho trẻ em nơi đây xem, với chủ đề nói về dịch bệnh cũng như các biện pháp phòng tránh.
Một buổi múa rối được tổ chức cho trẻ em nơi đây xem, với chủ đề nói về dịch bệnh cũng như các biện pháp phòng tránh.
Một phụ nữ đeo khẩu trang cho đứa bé để tránh bị lây nhiễm bệnh trong trại tị nạn ở All-Wazzani, miền nam Li-băng.
Một phụ nữ đeo khẩu trang cho đứa bé để tránh bị lây nhiễm bệnh trong trại tị nạn ở All-Wazzani, miền nam Li-băng.
Các sinh viên tị nạn Syria tham gia vào hoạt động rửa tay trong chiến dịch nâng cao nhận thức về coronavirus do OXFAM và UNICEF khởi xướng tại trại tị nạn Zaatari ở thành phố Mafraq của Jordan, gần biên giới với Syria.
Các học sinh tị nạn Syria tham gia vào hoạt động rửa tay trong chiến dịch nâng cao nhận thức về coronavirus do OXFAM và UNICEF khởi xướng tại trại tị nạn Zaatari ở thành phố Mafraq của Jordan, gần biên giới với Syria.
Gia đình tị nạn nội địa nhận thức ăn từ tổ chức hỗ trợ nạn nhân của Nigeria hôm 14/4.
Gia đình tị nạn chờ nhận thức ăn từ tổ chức hỗ trợ nạn nhân của Nigeria hôm 14/4.
Một người đàn ông bước qua một đống dép ngỗn ngang sau khi một nhóm người di cư bị cảnh sát buộc giải tán khi họ tập trung đông đúc bên ngoài một nhà ga ở Mumbai, Ấn Độ.
Một người đàn ông bước qua một đống dép ngổn ngang sau khi một nhóm người di cư bị cảnh sát buộc giải tán vì tập trung đông đúc bên ngoài một nhà ga ở Mumbai, Ấn Độ, trong khi lệnh phong toả đất nước chống dịch bệnh vẫn đang kéo dài.
Một người di cư nhìn ra bên ngoài từ trong ca bin được sử dụng làm nơi ở taai5 Hal Far, Malta. Hiện nơi đây đang được phong toả do phát hiện có trường hợp mắc COVID-19.
Một người di cư nhìn ra bên ngoài từ trong ca bin được sử dụng làm nơi ở tại Hal Far, Malta. Hiện nơi đây đang được phong toả do phát hiện có trường hợp mắc COVID-19.
Bác sĩ của Global Response Management thăm khám cho một bệnh nhân, là người di cư, đang sống ở khu vực dành cho người di cư tại Matamoros, Mexico.
Bác sĩ của Global Response Management thăm khám cho một bệnh nhân, là người di cư, đang sống ở khu vực dành cho người di cư tại Matamoros, Mexico.
Nhân viên y tế của tổ chức Global Response Management thăm hỏi một bệnh nhân, là người di cư bị cô lập tại Matamoros, Mexico hôm 10/4. Người đàn ông này đang xin tị nạn ở Mỹ. Khu vực này cũng có khoảng 2.000 người di cư sinh sống.
Nhân viên y tế của tổ chức Global Response Management thăm hỏi một bệnh nhân, là người di cư bị cô lập tại Matamoros, Mexico hôm 10/4. Người đàn ông này đang xin tị nạn ở Mỹ. Khu vực này cũng có khoảng 2.000 người di cư sinh sống.
Các thành viên lực lượng dân phòng Syria phun khử trùng cho một trại tị nạn ở Azaz, Syria.
Các thành viên lực lượng dân phòng Syria phun khử trùng cho một trại tị nạn ở Azaz, Syria.
Nhóm người tị nạn mang khẩu trang, xếp hàng chờ được phân phát những món hàng do các tình nguyện viên gửi tặng tại Kuala Lumpur, Malaysia vào hôm 7/4.
Nhóm người tị nạn mang khẩu trang, xếp hàng chờ được phân phát những món hàng do các tình nguyện viên gửi tặng tại Kuala Lumpur, Malaysia vào hôm 7/4.
Khu nhà lụp xụp dành cho người tị nạn trên đảo Lesbos, Hy Lạp.
Khu nhà lụp xụp dành cho người tị nạn trên đảo Lesbos, Hy Lạp. Họ phải sống trong điều kiện môi trường không tốt, thiếu thốn thức ăn, nước, sự chăm sóc y tế khi dịch bệnh lan rộng thời gian qua. Hiện, các trại tị nạn gần như bị cô lập.
Yanisleydi de la Rosa, 34 tuổi và con gái Anyeli cruz de la Rosa, 4 tuổi, đang xin tị nạn ở Mỹ
Yanisleydi de la Rosa (34 tuổi) và con gái Anyeli cruz de la Rosa (4 tuổi) đang xin tị nạn ở Mỹ. Hai mẹ con cô đang sống tạm tại trại tị nạn ở Matamoros, Mexico. Tuy nhiên, trước tình hình dịch bệnh hiện tại, các quốc gia đều lo ngại hoặc từ chối người tị nạn.
Một người phụ nữ Somali phải dùng tro và đất để rửa tay trong một trại tị nạn ở Mogadishu, Somali.
Một người phụ nữ Somali phải dùng tro và đất để rửa tay trong một trại tị nạn ở Mogadishu, Somali.
Mahmoud Abdel Hadi (8 tuổi) làm bài tập được giao qua điện thoại di động của phụ huynh trong một căn lều tị nạn ở trại Atmeh, gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ, Syria.
Mahmoud Abdel Hadi (8 tuổi) làm bài tập được giao qua điện thoại di động của phụ huynh trong một căn lều tị nạn ở trại Atmeh, gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ, Syria.
Một nhóm người di cư trèo lên nóc nhà ở Madrid, Tây Ban Nha để đòi sự chăm sóc y tế trong khi dịch bệnh ngày càng lan rộng khiến nhiều người chết.
Một nhóm người di cư trèo lên nóc nhà ở Madrid, Tây Ban Nha để đòi sự chăm sóc y tế trong khi dịch bệnh ngày càng lan rộng khiến nhiều người chết.
Nhân viên y tế đo thân nhiệt cho một người di cư tại Azaz, Syria - như một nỗ lực của chính quyền để giảm nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng.
Nhân viên y tế đo thân nhiệt cho một người di cư tại Azaz, Syria - một nỗ lực của chính quyền để giảm nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng.
Cảnh sát bắt giữ một người di cư bị nghi mắc COVID-19 tại một phòng khám ở Belgrade, Serbia
Cảnh sát bắt giữ một người di cư bị nghi mắc COVID-19 tại một phòng khám ở Belgrade, Serbia.
Một gia đình tị nạn sinh hoạt trong không gian chật chội trong một trại tị nạn ở Matamoros, Mexico
Một gia đình sinh hoạt trong không gian chật chội trong một trại tị nạn ở Matamoros, Mexico.
Xe chở đồ đạc của người Syria đi tị nạn quay đầu trở về quê nhà trong bối cảnh có nhiều sự lo ngại về việc lây lan dịch bệnh trong những trại tị nạn.
Xe chở đồ đạc của người Syria đi tị nạn quay đầu trở về quê nhà trong bối cảnh có nhiều sự lo ngại về việc lây lan dịch bệnh trong những trại tị nạn.

Thuỳ Anh (theo Reuters)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI