Cụ bà người Nhật trở thành “Người phụ nữ lớn tuổi nhất thế giới”

28/02/2013 - 14:30

PNO - PNO – Tổ chức Kỷ lục Guinness thế giới vừa trao danh hiệu công nhận cụ bà người Nhật 114 tuổi là “Người phụ nữ lớn tuổi nhất thế giới”.

Cu ba nguoi Nhat tro thanh “Nguoi phu nu lon tuoi nhat the gioi”

Cụ bà Misao Okawa (giữa) đón nhận danh hiệu Kỷ lục Guinness bên cạnh người thân của mình - Ảnh: Nydailynews

Cụ bà Misao Okawa sinh ngày 5/3/1898 tại thành phố Osaka đã vinh dự đón nhận danh hiệu vinh dự này, đúng một tuần trước ngày kỷ niệm sinh nhật thứ 115 của cụ. Danh hiệu này trước đây cũng thuộc về một cụ bà người Nhật là cụ bà Koto Okubo. Cụ Okubo đã qua đời vào ngày 12/1 hưởng thọ 115 tuổi 19 ngày.

Cụ Okawa kết hôn vào năm 1919 và sống cùng chồng tại thành phố Kobe. Sau khi chồng qua đời cụ đã quay về định cư tại thành phố Osaka cho đến nay. Hiện cụ có 3 người con (một gái, hai trai) và 4 cháu, 6 chắt. Các con cụ đã bước qua tuổi 90.

Cụ bà bật mí bí quyết sống lâu của mình là: “Hãy quan tâm đến sức khỏe”.

Craig Glenday, Tổng biên tập Sách kỷ lục Guinness phát biểu: “Chúng tôi vinh dự chào đón cụ Misao Okawa gia nhập đại gia đình Kỷ lục Guinness thế giới. Độ tuổi của cụ thật ấn tượng, đó là minh chứng cho phong cách sống khỏe của người Nhật”.

Danh hiệu Người đàn ông lớn tuổi nhất cũng đang thuộc về một người Nhật là cụ ông Jiroemon Kimura - 115 tuổi 314 ngày. Hiện Nhật Bản có 51.376 cụ khoảng 100 tuổi, trong đó có 44.842 phụ nữ. Tuổi thọ trung bình của phụ nữ Nhật là 85, 9 tuổi.

Kỷ lục sống lâu nhất từ trước đến nay thuộc về cụ bà Jeanne Calment, người Pháp, qua đời vào năm 1997 hưởng thọ 122 tuổi, 164 ngày.

THÙY NHIÊN (Theo UPI)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI