COVID-19: Số người chết trên thế giới vượt quá 3.000 người, Ý ghi nhận số ca nhiễm mới tăng kỷ lục

02/03/2020 - 07:52

PNO - Tính đến 7g30 sáng ngày 2/3, trên thế giới có 3.041 người tử vong, riêng tỉnh Hồ Bắc ghi nhận 2.803 trường hợp.

Mới đây, người đứng đầu Bộ Quốc phòng Ý - Borelli báo cáo mức tăng kỷ lục thêm 566 ca nhiễm mới, nâng tổng số trường hợp dương tính COVID-19 tại quốc gia này lên 1.694 người và 34 người chết. Chỉ trong 1 ngày (1/3), Ý xác nhận thêm 1.128 ca nhiễm.

Nhằm ngăn chặn sự lây lan virus corona, thủ tướng Ý đã ra lệnh tạm dừng tất cả các sự kiện văn hóa và các cuộc họp ở nơi công cộng cho đến ngày 8/3. Bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, Hoa Kỳ, Pháp, Tây Ban Nha, Hy Lạp, Nga và các quốc gia khác đã đưa ra cảnh báo khi du lịch đến Ý. Thổ Nhĩ Kỳ quyết định ngừng các chuyến bay đến Ý và ngược lại.

Rạng sáng 2/3, Pháp tiếp tục công bố 30 ca nhiễm mới, nâng tổng số người nhiễm tại đây lên 130 cùng 2 người chết. Trong khi đó, Đức cũng ghi nhận thêm 12 trường hợp lên 129 ca nhiễm COVID-19. Những ngày qua, nhiều quốc gia châu Âu liên tiếp xác nhận thêm các ca nhiễm mới cho thấy tình hình dịch bệnh đang lây lan quy mô lớn.

Bộ Y tế Cộng hòa Dominican cũng xác nhận trường hợp đầu tiên liên quan đến COVID-19 là một người đàn ông 62 tuổi, ông từng có lịch sử du lịch đến Ý.

Trên thế giới ghi nhận thêm nhiều trường hợp tử vong và ca nhiễm mới COVID-19.
Trên thế giới ghi nhận thêm nhiều trường hợp tử vong và ca nhiễm mới COVID-19.

Theo cập nhật mới nhất từ Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc (NHC) tính đến 8g30 giờ (giờ Trung Quốc) ngày 2/3, số lượng người chết do COVID-19 ở Trung Quốc (bao gồm Hong Kong, Đài Loan và Macao) là 2.915 người, 80.174 người nhiễm bệnh, 715 người nghi nhiễm và 44.518 trường hợp được chữa khỏi hoàn toàn.

So với thống kê ngày 1/3, thêm 42 người chết (đều thuộc tỉnh Hồ Bắc), 206 ca nhiễm mới, 141 người nghi nhiễm và 2.843 trường hợp được chữa khỏi bệnh. 

Riêng tỉnh Hồ Bắc (tâm điểm vùng dịch) ghi nhận thêm 42 người tử vong và 196 ca nhiễm mới nâng tổng số người chết và nhiễm bệnh lên 2.803 và 67.103 người.

Tính đến sáng ngày 2/3, số người chết trên toàn cầu vì COVID-19 là 3.041. Ngoài Trung Quốc đại lục, một số trường hợp tử vong được ghi nhận ở Iran (54 người), Italy (34 người), Hàn Quốc (20 người), Nhật Bản (12 người), Hong Kong và Pháp (2 người); Philippines, Đài Loan, Hoa Kỳ, Úc và Thái Lan (1 người).


Ngày 1/3, trên thế giới ghi nhận nhiều trường hợp tử vong đầu tiên tại các quốc gia như Hoa Kỳ, Thái Lan và Úc. Bên cạnh đó, bác sĩ Giang Học Khánh (55 tuổi), công tác tại Bệnh viên phổi Vũ Hán, Trung Quốc cũng qua đời sau khi nhiễm COVID-19.

Cũng trong ngày 1/3, Iran ghi nhận 400 ca nhiễm mới, nâng tổng số người nhiễm bệnh lên 978. Người phát ngôn Bộ Y tế Iran Kianush Jahanpur cho biết: “Có 385 trường hợp người nhiễm mới trong 24 giờ qua, tổng số ca bệnh lên 978 người cùng 54 người chết”. Trước tình hình dịch bệnh mất kiểm soát tại đây, chính phủ Iran kêu gọi người dân ở nhà, tránh việc di chuyển không cần thiết. Tính đến thời điểm này, Iran là quốc gia có số ca tử vong cao nhất bên ngoài lãnh thổ Trung Quốc.

Đến hết ngày 1/3, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc xác nhận 3.736 ca nhiễm và 20 người tử vong do COVID-19. Bệnh nhân nhỏ tuổi nhất cho đến nay của xứ kim chi là một cậu bé 45 ngày tuổi có cha là tín đồ của giáo phái Tân Thiên Địa.

Danh sách các nước, vùng lãnh thổ có trường hợp nhiễm Covid-19 và số lượng người tử vong tính đến sáng ngày 2/3.

Hàn Quốc : 3.736 (20 người tử vong)

Italy:  1.709 (34 người tử vong)

Iran: 978 (54 người tử vong)

Nhật Bản : 961 (12 người tử vong)

Pháp: 130 (2 người tử vong)

Đức: 129

Singapore : 106

Hong Kong: 96 (2 người tử vong)

Tây Ban Nha: 74

Hoa Kỳ: 74 (1 người tử vong)

Bahrain: 47

Kuwait: 46

Thái Lan : 42 (1 người tử vong)

Đài Loan : 40 (1 người tử vong)

Anh: 36

Malaysia : 29

Úc : 28 (1 người tử vong)

Thụy Sĩ: 27

Tiểu vương quốc Ả rập thống nhất: 21

Canada: 20

Na Uy: 19

Irac: 19

Việt Nam : 16

Áo: 14

Thụy Điển: 13

Macao: 10

Israel: 10

Hà Lan: 10

Croatia: 7

Hy Lạp: 7

Phần Lan: 6

Ô - man: 6

Mexico: 5

Afghanistan: 4

Ấn Độ: 3

Philippines: 3 (1 người tử vong)

Lebanon: 3

Rumania: 3

Đan Mạch: 3

Georgia: 3

Pakistan: 3

Ailen: 3

Cộng hòa Séc: 3

Brazil: 2

Nga: 2

Bỉ : 2

Campuchia: 1

Sri Lanka: 1

Nepal: 1

Ai Cập: 1

Algeria: 1

Bắc Macedonia: 1

Estonia: 1

Bắc Ireland: 1

Nigeria: 1

Litva: 1

New Zealand: 1

Belarut: 1

Qatar: 1

Luxembourg: 1

San Marino: 1

Monaco: 1

Ecuador: 1

Cộng hòa Dominican: 1

Chung Thu Hương (theo Sina và CNN)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI