Dịch COVID-19 tái bùng phát, Trung Quốc phong tỏa toàn bộ thành phố Cáp Nhĩ Tân

24/04/2020 - 10:07

PNO - Sau khi phát hiện ổ dịch mới ở thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang, sát biên giới với Nga, Trung Quốc đã áp đặt các biện pháp kiểm dịch khắt khe đối với thành phố 10 triệu dân này.

Các quan chức nói rằng virus có khả năng “nhập cảnh” vào thành phố bởi một sinh viên trở về từ New York - Ảnh: Reuters
Các quan chức nói rằng virus có khả năng “nhập cảnh” vào thành phố bởi một sinh viên trở về từ New York - Ảnh: Reuters

Trang mạng Daily Mail dẫn nguồn truyền thông địa phương cho biết ổ dịch được cho là do một nữ sinh viên 22 tuổi nhiễm bệnh trở về từ New York (Mỹ) lây cho 70 người khác tại Cáp Nhĩ Tân. Theo Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Cáp Nhĩ Tân, Han là sinh viên học thạc sĩ tại Đại học New York. Cha mẹ và anh trai cô sống ở Cáp Nhĩ Tân.

Nhà chức trách thành phố đã tiến hành xét nghiệm virus cho hơn 4.000 người, ban hành lệnh cấm tụ họp đông người và tăng cường giám sát cư dân. Thành phố cũng lập các trạm kiểm soát tại sân bay và các nhà ga tàu hỏa để sàng lọc kiểm dịch những hành khách đến từ các địa phương khác.

Một chốt kiểm dịch ở thành phố biên giới Tuy Phân Hà, tỉnh Hắc Long Giang - Ảnh: AFP/Getty Images
Một chốt kiểm dịch ở thành phố biên giới Tuy Phân Hà, tỉnh Hắc Long Giang - Ảnh: AFP/Getty Images

Thành phố Cáp Nhĩ Tân, thủ phủ của tỉnh Hắc Long Giang, Đông Bắc Trung Quốc, đang bước vào “trận chiến quyết liệt” chống đại dịch COVID-19, sau khi dịch bệnh đã dịu đi ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, nơi phát sinh virus SARS-CoV-2.

Chính quyền Hắc Long Giang hôm 23/4 đã ban hành một chỉ thị tăng cường các biện pháp hạn chế đối với người dân trong tỉnh, du khách và các phương tiện giao thông nội tỉnh.

Theo chỉ thị, trước khi vào bất kỳ cơ sở công cộng và khu dân cư nào, mọi người phải sử dụng ứng dụng y tế trên điện thoại di động đã được chính phủ phê duyệt để chứng minh rằng họ không nhiễm virus, phải đo thân nhiệt và đeo khẩu trang. Cư dân phải tuân theo các biện pháp cách ly xã hội, đám cưới, đám tang, biểu diễn công cộng và hội nghị đều bị cấm.

Trong tháng này, Cáp Nhĩ Tân đã thực hiện cách ly 28 ngày đối với tất cả những người đến từ nước ngoài, với xét nghiệm axit nucleic và xét nghiệm kháng thể - Ảnh: Reuters
Trong tháng này, Cáp Nhĩ Tân đã thực hiện cách ly 28 ngày đối với tất cả những người đến từ nước ngoài, với xét nghiệm axit nucleic và xét nghiệm kháng thể - Ảnh: Reuters

Tất cả các ca nhiễm được xác nhận, nghi ngờ hay không có triệu chứng, và các tiếp xúc gần của họ sẽ được đưa vào chế độ kiểm dịch nghiêm ngặt. Toàn bộ hàng xóm của người nhiễm trong cùng tòa nhà phải cách ly tại nhà trong hai tuần với sự giám sát suốt ngày đêm.

Bất cứ ai cách ly tại nhà đều cần phải thực hiện xét nghiệm axit nucleic để phát hiện virus và xét nghiệm kháng thể để biết người này trước đây từng mắc bệnh hay không.

Chính quyền thành phố cho biết trong tháng Tư, họ đã ra lệnh cách ly 28 ngày đối với tất cả những người đến từ nước ngoài sau khi thực hiện các xét nghiệm tìm virus SARS-CoV-2 và tìm kháng thể. Tỉnh Hắc Long Giang là địa phương đi đầu trong việc ngăn chặn các mầm bệnh đến từ Nga qua đường biên giới giữa hai nước.

Cho đến nay, tỉnh Hắc Long Giang đã báo cáo 540 ca nhiễm nội địa, trong đó có 470 trường hợp đã xuất viện. Ngoài 55 ca nhiễm mới ở thành phố Cáp Nhĩ Tân, thành phố Mẫu Đơn Giang hiện cũng có 2 ca nhiễm đã xác định.

Theo số liệu thống kê chính thức của Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc (NHC), tính đến ngày 24/4, nước này có 82.804 ca nhiễm, trong đó số người chết là 4.632.

Quế Lâm

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI