Cơn sốt marathon khiến người dân Hàn Quốc tức giận

28/04/2025 - 14:11

PNO - Để phục vụ cho các sự kiện chạy bộ mùa xuân, nhiều tuyến đường ở trung tâm thủ đô Seoul phải đóng cửa.

Các vận động viên tham gia Giải chạy Marathon Seoul 2023 tại Quảng trường Gwanghwamun ở Quận Jongno, trung tâm Seoul - Ảnh: Yonhap
Các vận động viên tham gia Giải chạy Marathon Seoul 2023 tại Quảng trường Gwanghwamun ở Quận Jongno, trung tâm Seoul - Ảnh: Yonhap

Khi các giải chạy marathon mùa xuân diễn ra trên khắp Seoul, người dân thủ đô ngày càng thất vọng vì tình trạng đường sá liên tục bị đóng cửa và giao thông gián đoạn, gây ra sự bất tiện.

Một trong những người bị ảnh hưởng là Kim Ji-hoon - một nhân viên văn phòng 34 tuổi sống gần Jamsil, đông nam Seoul.

Anh ấy được mời đến dự đám cưới của một người bạn thân vào tháng trước, nhưng gặp khó khăn khi đến địa điểm tổ chức do đường sá bị đóng vì cuộc chạy marathon.

Cuộc chạy marathon Seoul 2025 đã gây ra tình trạng gián đoạn giao thông đáng kể, với các tuyến đường chính ở Jamsil bị đóng trong gần 6 giờ từ 7g45 đến 13g35.

"Tôi không hiểu tại sao họ phải chỉ định những con đường lớn là đường chạy marathon. Tôi rời nhà sớm, nhưng vẫn đến muộn đám cưới vì giao thông đông đúc" - anh Kim nói.

Việc đóng cửa đường xá liên quan đến marathon ở Seoul thường ảnh hưởng đến các khu vực như Jamsil, Yeouido, Jongno và Gwanghwamun — một số quận đông dân nhất tại Seoul. Do đó, những người cần đi qua các khu vực này vào cuối tuần thường gặp phải những bất tiện lặp đi lặp lại.

Một nhân viên văn phòng khác ngoài 40 tuổi, làm việc gần Tòa thị chính, bày tỏ sự thất vọng vì các sự kiện marathon làm gián đoạn thời gian đi làm vào cuối tuần của anh.

"Tôi thường phải làm việc vào Chủ Nhật, và trong mùa marathon, tôi thường bị kẹt trong đám đông khi đi làm. Tôi phải lãng phí rất nhiều thời gian vào việc đi đường vòng thay vì sử dụng những con đường gần đó".

Nhiều người dân cho biết nếu các cuộc chạy marathon thực sự nhằm mục đích tăng cường sức khỏe, chúng nên được tổ chức ở những khu vực ít đông đúc hơn, chẳng hạn như dọc theo sông Hàn hoặc xa trung tâm thành phố hơn, như Paju hoặc gần Đường cao tốc Jayu.

Không giống như các cuộc mít tinh chính trị, các cuộc chạy marathon được phân loại là hoạt động văn hóa, và do đó không cần phải có sự chấp thuận trước của cảnh sát.

Theo chính quyền Seoul, 273 khiếu nại liên quan đến các sự kiện marathon đã được nộp vào năm 2023 và 101 khiếu nại đã được nộp vào năm 2024. Con số này đánh dấu sự gia tăng mạnh so với chỉ 17 khiếu nại được báo cáo vào năm 2019 và 43 khiếu nại vào năm 2022.

Sự phổ biến của các cuộc chạy marathon đã tăng mạnh ở Hàn Quốc trong những năm gần đây. Trong bối cảnh chạy bộ ngày càng phổ biến, các sự kiện marathon trên khắp Seoul cũng đang tăng nhanh về số lượng.

Khoảng 40 cuộc marathon được tổ chức tại thành phố vào năm 2020 và 2021, nhưng con số đã tăng vọt lên 70 vào năm 2022, 96 vào năm 2023 và 118 vào năm 2024 — trung bình gần 2 cuộc mỗi tuần.

Năm nay, có tới 19 cuộc chạy marathon được lên lịch chỉ riêng vào tháng 4, nhiều hơn 5 cuộc so với cùng kỳ năm 2024.

Thu Hương (theo Korea Times)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI