Chuyên gia Mỹ: 6 nguyên nhân Mỹ không dám tấn công Nga

01/05/2016 - 14:14

PNO - Giám đốc điều hành trung tâm nghiên cứu Viện Lexington đã phân tích nêu ra 6 nguyên nhân chính khiến Mỹ sẽ không tấn công Nga

Chuyen gia My: 6 nguyen nhan My khong dam tan cong Nga
Nguyên nhân đầu tiên: Nga sở hữu kho vũ khí hạt nhân lớn hơn nhiều so với Mỹ.Trong bất kỳ cuộc đối đầu giữa quân đội Nga và Mỹ đều có nguy cơ leo thang không chỉ là cuộc chiến thông thường mà có thể trở thành chiến tranh hạt nhân. Nga có hàng ngàn đầu đạn hạt nhân và cách phòng thủ duy nhất mà Mỹ có thể dùng để chống lại thứ vũ khí huỷ diệt đó là trả đũa bằng thứ vũ khí tương tự. Ngay chuyện nghĩ đế những hậu quả của đòn đánh hạt nhân lẫn nhau cũng thật đáng sợ
Chuyen gia My: 6 nguyen nhan My khong dam tan cong Nga
Nguyên nhân thứ 2: Ukraine vô cùng quan trọng đối với an ninh Nga. Các đồng bằng rộng lớn xung quanh Ukraine đã chứng kiến rất nhiều cuộc xâm lược kể từ thời bình minh của lịch sử. Nhưng khi Liên Xô tan rã năm 1991, Nga đã mất phần lớn những vùng đệm an ninh quan trọng vào tay phương Tây và bây giờ Moscow nhận thấy nguy cơ đó ở ngay biên giới Ukraine cách họ chỉ một giờ bay. Nếu bạn không hiểu tại sao đưa quân Mỹ vào Ukraine có thể dẫn đến chiến tranh thì hãy nghĩ xem Washington phản ứng ra sao khi Liên Xô triển khai tên lửa ở Cuba.
Chuyen gia My: 6 nguyen nhan My khong dam tan cong Nga
Nguyên nhân thứ 3: Các đồng minh NATO không quan tâm đến hành động quân sự. Chiến lược quân sự của Mỹ nhấn mạnh tầm quan trọng của hành động đa phương và chiến tranh liên minh nhằm bảo vệ lợi ích chung nhưng các đối tác châu Âu của Mỹ lại không sẵn sàng tham gia vào cuộc thách thức quân sự với Moscow. Bên cạnh đó họ còn phụ thuộc nguồn cung cấp khí đốt từ phương đông và phải đối mặt với các vấn đề về nhân khẩu học không giống với những gì đang tác động đến Nga. Nền văn minh châu Âu có thể không bao giờ phục hồi nếu có cuộc chiến tranh khu vực và giới lãnh đạo ở những nước này vì thế vẫn không muốn khiêu khích Nga
Chuyen gia My: 6 nguyen nhan My khong dam tan cong Nga
Nguyên nhân thứ 4: Nga có lợi thế về mặt quân sự trong khu vực. Nga có một lợi thế khác biệt trong bất kỳ cuộc đối đầu quân sự nào gần Ukraine, một phần do địa lý và phần khác là do sự đầu tư khiêm tốn của các đối tác trong khu vực của Mỹ trong khả năng tham chiến. Yếu tố địa lý đòi hỏi các tướng lĩnh Mỹ hoặc phải dựa vào căn cứ của đồng minh để tiến hành hoạt động quân sự hoặc triển khai lực lượng hải quân qua Bosporous vào Biển Đen. Cả hai sự lựa chọn này đều nguy hiểm: các đồng minh Mỹ sẽ không muốn căn cứ của họ trở thành mục tiêu trả thù của Nga và tàu chiến Mỹ ở Biển Đen rất dễ bị tấn công bởi tên lửa và máy bay của Nga
Chuyen gia My: 6 nguyen nhan My khong dam tan cong Nga
Nguyên nhân thứ 5: Bối cảnh chính trị u ám. Các thế hệ tiếp theo của các nhà lãnh đạo Mỹ đã học được những bài học ở Đông Dương, khu vực Balkan và Tây Nam Á, sự sắp xếp chính trị trong những sự kiện như ở Ukraine luôn phức tạp hơn dự kiến. Kết quả là, những kế hoạch giả định về an ninh, sự ủng hộ và có thể là cả sự thành công của lực lượng Mỹ từng được triển khai luôn bị nghi ngờ
Chuyen gia My: 6 nguyen nhan My khong dam tan cong Nga
Nguyên nhân thứ 6:Cử tri Mỹ phản đối mạnh mẽ hành động quân sự. Mặc dù một số chính trị gia và học giả ở Washington vẫn xem Mỹ như là cảnh sát của thế giới nhưng điều đó đã kết thúc bởi cử tri Mỹ không ủng hộ. Cho dù là những điểm nóng như Liyb hay Syria và Ukraine, các cử tri Mỹ đều không quan tâm đến việc gửi lực lượng quân sự hay mở rộng các loại viện trợ khác
Chuyen gia My: 6 nguyen nhan My khong dam tan cong Nga
Sẽ chả bao giờ Mỹ đánh Nga hay Nga đánh Mỹ cả! Còn nếu xảy ra chiến tranh thì  với số lượng vũ khí hạt nhân như vậy thì chả có ai tưởng tượng được hậu quả của nó kinh hoàng như thế nào?
Loren Thompson (Giám đốc điều hành trung tâm nghiên cứu Viện Lexington)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI