Chùm ảnh trẻ tị nạn Syria vất vả mưu sinh

26/01/2017 - 13:31

PNO - “Khi người tị nạn phải vật lộn với cuộc sống, họ lệ thuộc nhiều hơn vào lao động trẻ em,” phát ngôn viên Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) nhận xét.

Cô bé 7 tuổi Salma Ismat bước đi thoăn thoắt giữa các hàng ghế, cố gắng bán hoa cho đám đông thực khách trên đường phố Beirut (Lebanon). Lúc rảnh, cô gái nhỏ người Syria cố gắng đánh vần thành tiếng những bảng hiệu ven đường. Salma nói rằng mình vẫn đi học và đây chỉ là một công việc bán thời gian.

Chum anh tre ti nan Syria vat va muu sinh
 
Chum anh tre ti nan Syria vat va muu sinh
Những đứa trẻ tị nạn phải mạo hiểm len giữa những làn xe, cố gắng chào mời khách mua hoa

Khi cuộc khủng hoảng ở Syria bước sang năm thứ sáu, Liên Hiệp Quốc ghi nhận 93% số hộ gia đình tị nạn ở Lebanon không kiếm đủ thức ăn. Họ dùng hết số tiền tiết kiệm từ bán đất đai hoặc tài sản ở Syria và rơi vào nợ nần.

Chum anh tre ti nan Syria vat va muu sinh
Đứa trẻ 6 tuổi bán kẹo cao su trên đường phố Beirut
Chum anh tre ti nan Syria vat va muu sinh
Đánh giày, bán hoa, tạp phẩm,...là mọi cách mà các em giúp đỡ gia đình

Nếu các gia đình không đáp ứng nổi điều kiện sống cơ bản, họ để trẻ em ra ngoài làm việc, dù biết rằng nguy hiểm luôn rình rập.

Chỉ tính riêng tại Lebanon hiện có khoảng 1,5 triệu người Syria sinh sống, một nửa trong số đó là dân tị nạn. Tuy nhiên, họ chỉ được phép làm việc trong ngành nông nghiệp, xây dựng hoặc dọn vệ sinh. Từ đó, hơn 70% sống dưới mức nghèo khổ, và phải phụ thuộc vào viện trợ.

Chum anh tre ti nan Syria vat va muu sinh
 
Chum anh tre ti nan Syria vat va muu sinh
Những lớp học từ thiện là hy vọng tươi sáng nhất cho trẻ tị nạn

Không chỉ vậy, các cơ quan Liên Hợp Quốc cũng gặp nhiều khó khăn trong hoạt động hỗ trợ. Công việc của WFP ảnh hưởng nhiều bởi quá trình cắt giảm viện trợ và cạnh tranh, người đại diện tổ chức lên tiếng: “Các nhà tài trợ tập trung nhiều hơn vào lãnh thổ Syria, nơi đang xảy ra cuộc chiến, mà bỏ rơi cuộc sống của những người tị nạn”.

WFP hiện cung cấp cho 700.000 trẻ em và người lớn khoản hỗ trợ 27 USD mỗi tháng, thông qua thẻ ghi nợ của chủ hộ. Người tị nạn có thể dùng thẻ để mua thực phẩm tại các cửa hàng liên kết trên toàn quốc. Nhưng đối với nhiều gia đình, bữa cơm hàng ngày vẫn dần ít đi.

Trong báo cáo năm 2016 của Liên Hiệp Quốc, một phần ba số người tị nạn Syria ở Lebanon đang thiếu dinh dưỡng. Các gia đình cố gắng tiết kiệm tiền bằng cách ăn nhiều tinh bột (carbohydrate), và tránh thực phẩm đắt tiền như thịt hay rau xanh.

Chum anh tre ti nan Syria vat va muu sinh
Hiện còn hàng triệu trẻ tị nạn Syria đang sinh sống trong trại tập trung ở những quốc gia láng giềng như Lebanon, Iraq, Thổ Nhĩ Kỳ,...
Chum anh tre ti nan Syria vat va muu sinh
Những cậu bé vui đùa tại khu trại Nizip 1 (Thổ Nhĩ Kỳ), nơi sinh sống của 10.000 người tị nạn, một nửa là trẻ em (Ảnh: UNICEF)

Tổ chức phi chính phủ Save the Children tích cực phổ biến thông tin cho các gia đình và những đứa trẻ, giúp họ tự bảo vệ mình chống lại nạn bóc lột trong thị trường lao động.

Chum anh tre ti nan Syria vat va muu sinh
Cậu bé Mustafah làm việc tại xưởng may ở Thổ Nhĩ Kỳ, cố gắng phụ giúp kinh tế cho gia đình

Tính đến tháng 11 năm 2016, kế hoạch ứng phó khủng hoảng ở Lebanon là chỉ thu về 50% tài trợ. Năm 2017, cơ quan lương thực Liên Hợp Quốc chỉ đủ tiền để tiếp tục hoạt động cho đến giữa tháng Hai.

Do vậy, những cô bé như Salma sẽ tiếp tục lang thang trên đường phố, cố gắng bán hết hoa để tiếp tục con đường học tập của mình.

Chum anh tre ti nan Syria vat va muu sinh
Hai cô bé người Syria, Arah và Saba, hạnh phúc mặc áo mới đến trường tại Erbil (Iraq) (Ảnh: UNICEF)

Tấn Vĩ (Theo The Guardian, UNICEF, Mashable)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI