Chồng cười, vợ… khóc mùa Covid ở Nhật Bản

08/08/2020 - 13:00

PNO - Một khảo sát ở Nhật Bản đã cho kết quả bất ngờ về cảm nhận của những người chồng, người vợ trong thời gian giãn cách xã hội, phải ở nhà...

Một khảo sát với 550 cặp đôi ở Nhật Bản đã cho kết quả bất ngờ về cảm nhận của những người chồng, người vợ trong thời gian giãn cách xã hội, phải ở nhà nhiều hơn bình thường.  

Tại Nhật Bản, hình ảnh cả gia đình quây quần bên nhau như thế này khá hiếm hoi. Gia đình anh Hiromasa Tsuzaki, quản lý tại một công ty ở Tokyo, trong ngôi nhà của họ - Ảnh: the New York Times
Tại Nhật Bản, hình ảnh cả gia đình quây quần bên nhau như thế này khá hiếm hoi. Gia đình anh Hiromasa Tsuzaki, quản lý tại một công ty ở Tokyo, trong ngôi nhà của họ - Ảnh: the New York Times

88% người được hỏi nói rằng làm việc ở nhà cho họ cơ hội ở bên con mình nhiều hơn, là điều mà nhiều phụ huynh Nhật Bản rất thiếu trước áp lực phải liên tục làm việc ngoài giờ trong điều kiện trước đây. Thế nhưng, khi nói về trách nhiệm và trải nghiệm của mỗi phụ huynh, từ những số liệu thu được, khảo sát cho thấy vẫn còn tình trạng bất bình đẳng trong xã hội Nhật Bản. 

Thực trạng phổ biến tại Nhật Bản: vợ bận rộn với việc nhà, chồng thư thái tận hưởng cuộc sống
Thực trạng phổ biến tại Nhật Bản: vợ bận rộn với việc nhà, chồng thư thái tận hưởng cuộc sống

Khoảng 70% ông chồng tham gia khảo sát cho biết họ cảm thấy thoải mái, tâm trạng tươi mới và tích cực hơn khi ở bên cạnh con trong khoảng thời gian tạm nghỉ ở nhà. Trong đó, 21% nói rằng họ thấy mình chủ động hơn trong việc chăm sóc con và nhờ thế mà có sự gắn kết với con nhiều hơn. Trong khi đó, 40% phụ nữ cho biết họ cảm thấy vô cùng căng thẳng bởi phải bên cạnh chồng con hết ngày này đến ngày khác và họ cảm thấy áp lực nhiều hơn. Họ vẫn phải chu toàn công việc và “để mắt” đến mọi việc của chồng con.

Với những trường hợp này, các ông chồng dù có thể cùng vợ ở cạnh và chơi đùa cùng con nhưng họ không thể giúp vợ các công việc nội trợ, điều mà lẽ ra họ nên cùng xắn tay áo vào làm trong những ngày nghỉ dịch. Một số người vợ cho biết, họ e ngại bất hòa gia đình tăng lên bởi phải chạm mặt chồng trong khoảng thời gian quá dày đặc, khiến những mâu thuẫn càng có cơ hội bùng nổ, đặc biệt khi họ đã quá mệt mỏi vì phải tất bật chu toàn cả công việc lẫn việc nhà trong khi người chồng thoải mái tận hưởng một “kỳ nghỉ dài tại gia”. Công ty nghiên cứu thị trường Macromill năm ngoái đã thực hiện khảo sát với các cặp đôi. Kết quả cho thấy chỉ 20% nam giới nói rằng, họ có làm việc nhà với các mức độ khác nhau.

Thiên Anh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI