Chính quyền Biden đảo ngược chính sách dùng đại dịch để hạn chế nhập cư của cựu Tổng thống Donald Trump

25/02/2021 - 19:06

PNO - Tổng thống Joe Biden hôm 24/2 đã thu hồi sắc lệnh tạm thời cấm cấp thẻ xanh đối với một số nhóm người bên ngoài nước Mỹ được ban hành dưới thời Tổng thống Donald Trump. Đây được đánh giá là nỗ lực mới nhất của tân chính quyền nhằm nhanh chóng hoàn tác các chính sách hạn chế nhập cư của chính quyền cũ.

Tổng thống Biden hôm 24/2 đã ký sắc lệnh hành pháp đã thu hồi sắc lệnh tạm thời cấm cấp thẻ xanh đối với một số nhóm người bên ngoài nước Mỹ do cựu Tổng thống Trump ban hành - Ảnh: AFP/Getty Images
Tổng thống Biden hôm 24/2 đã ký sắc lệnh hành pháp thu hồi sắc lệnh tạm thời cấm cấp thẻ xanh đối với một số nhóm người bên ngoài nước Mỹ do cựu Tổng thống Trump ban hành - Ảnh: AFP/Getty Images

Cựu Tổng thống Donald Trump hồi tháng 4/2020 đã ký tuyên bố đình chỉ quyền tiếp cận thẻ xanh đối với một số cá nhân tìm cách nhập cư hợp pháp vào Mỹ. Lệnh này bao gồm các thành viên gia đình của thường trú nhân, cha mẹ và anh chị em của công dân Hoa Kỳ và hàng ngàn người đến đất nước này theo hệ thống xổ số thị thực. Ông Trump từng nói rằng lệnh này là cần thiết để ngăn chặn những kẻ gây ra “rủi ro” cho thị trường lao động trong thời kỳ đại dịch. Một nhà phân tích cho biết, chính sách này đã đóng sập cánh cửa trước mặt hàng ngàn người nhập cư hợp pháp vào Mỹ.

Hôm 24/2, Tổng thống Biden đã hủy bỏ nó, ông viết: “(Lệnh của ông Trump) gây hại cho Hoa Kỳ, bao gồm cả việc ngăn cản một số thành viên gia đình của công dân Mỹ và thường trú nhân hợp pháp đoàn tụ gia đình của họ ở đây. Nó cũng gây hại cho các ngành công nghiệp ở Mỹ sử dụng nhân tài từ khắp nơi trên thế giới. Và nó gây hại cho những cá nhân đã được chọn để nhận cơ hội nộp đơn xin thị thực nhập cư, cũng như những người đã nhận được thị thực thông qua Xổ số Thị thực Đa dạng năm tài chính 2020”.

Sắc lệnh của ông Trump - được ký chỉ vài tuần sau khi tuyên bố đại dịch COVID-19 - nhắm mục tiêu vào các lĩnh vực nhập cư hợp pháp mà ông lâu nay chỉ trích, bao gồm cả những người nhận được thẻ xanh thông qua các mối quan hệ gia đình với công dân và thường trú nhân Hoa Kỳ, cũng như những người nhận được quy chế thông qua xổ số thị thực. Sau đó, ông Trump còn ký một sắc lệnh hạn chế thị thực lao động vào tháng 6/2020. Sắc lệnh đó không bị thu hồi.

Các luật sư và chuyên gia về nhập cư cho biết việc ông Biden đảo ngược chính sách thị thực sẽ có tác động lớn đến hoạt động này.

“Đây thực sự là một ‘sắc lệnh đổi đời’ của Tổng thống. Bảy ngàn người trúng xổ số Đa dạng thị thực di cư giờ đây có thể nhập cảnh vào Hoa Kỳ mà không sợ bị từ chối, để bắt đầu ‘Giấc mơ Mỹ’ của mình. Cha mẹ, con cái và anh chị em của công dân Hoa Kỳ nay có thể được đoàn tụ với gia đình của họ”, Charles Kuck, một luật sư nhập cư có trụ sở tại Atlanta, giải thích động thái mới của chính quyền.

Sarah Pierce, một nhà phân tích của Viện Chính sách Di cư (MPI), cho biết sắc lệnh do ông Trump ký đã dẫn đến việc hàng ngàn người nhập cư tiềm năng bị chặn đường vào nước này. Cô nói, “việc thu hồi sắc lệnh cũ là một tuyên bố mạnh mẽ về việc nhập cư của Hoa Kỳ, ngay cả vào thời điểm kinh tế kém ổn định”.

Những người nhập cư muốn định cư ở Mỹ sẽ được cấp thị thực thông qua mối quan hệ của họ với các thành viên gia đình đã là công dân hoặc người có thẻ xanh. Một số nhóm người có thể nhận được những thị thực thường trú thông qua khả năng “phi thường” trong nghệ thuật và khoa học, hoặc là công nhân có chuyên môn và tay nghề cao.

Mỗi năm, chính phủ Mỹ thường cung cấp khoảng 1 triệu thẻ xanh. Theo Viện Chính sách Di trú (MPI), khoảng một nửa số đó được trao cho những người đã ở Mỹ và có thể có được tư cách này sau khi đến Mỹ bằng một thị thực riêng biệt.

Hoàng Diệu (theo BuzzFeed News)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI