Chính phủ Mỹ mở cửa trở lại

04/02/2026 - 07:34

PNO - Ngày 3/2, Tổng thống Donald Trump đã ký dự luật chi tiêu, chấm dứt tình trạng chính phủ đóng cửa một phần trong 4 ngày.

Tổng thống Donald Trump ký dự luật chi tiêu ngày 3/2 - Ảnh: Straitstimes
Tổng thống Donald Trump ký dự luật chi tiêu ngày 3/2 - Ảnh: Straitstimes

Dự luật đã được chuyển đến bàn làm việc của ông Trump tại Nhà Trắng, sau khi được thông qua với tỉ lệ sít sao 217-214 tại cuộc bỏ phiếu ở Hạ viện do đảng Cộng hòa kiểm soát. 21 nghị sĩ Dân chủ đã cùng các nghị sĩ Cộng hòa bỏ phiếu ủng hộ gói ngân sách này.

Các cuộc đàm phán về nguồn kinh phí mới cho Bộ An ninh Nội địa (DHS) đã đổ vỡ sau... vụ các đặc vụ liên bang nổ súng làm chết 2 công dân Mỹ tại Minneapolis. Đây là thành phố thuộc bang Minnesota, nơi đã trở thành điểm nóng trong chiến dịch trấn áp nhập cư của ông Trump.

Ngày 30/1, Thượng viện đã thông qua một gói biện pháp giải quyết 5 dự luật cấp ngân sách còn tồn đọng để trang trải chi phí cho hầu hết các cơ quan liên bang, cùng với một biện pháp tạm thời kéo dài 2 tuần để duy trì hoạt động của Bộ An ninh Nội địa (DHS), trong khi các nhà lập pháp đàm phán về chính sách thực thi luật nhập cư.

Ông Trump, người đã chủ trì đợt đóng cửa chính phủ kéo dài kỷ lục 43 ngày vào mùa hè năm 2025, đã gây áp lực lên đảng Cộng hòa để thông qua dự luật chi tiêu và chấm dứt tình trạng đóng cửa bắt đầu từ ngày 31/1/2026.

Các nghị sĩ đảng Dân chủ tại Hạ viện đã yêu cầu thay đổi cách thức Bộ An ninh Nội địa (DHS) tiến hành các chiến dịch truy quét người nhập cư - với các đặc vụ vũ trang hạng nặng, đeo mặt nạ, những người đã bắt giữ người dân mà không có lệnh bắt - trước khi bỏ phiếu về gói chi tiêu.

Một số nhượng bộ đã được thực hiện trong bối cảnh áp lực từ đảng Dân chủ và sự phẫn nộ trên toàn quốc, sau khi các đặc vụ bắn chết bà Renee Good - một người mẹ 3 con, và ông Alex Pretti - một y tá làm việc với các cựu chiến binh, ở Minneapolis.

Việc đóng cửa chính phủ tạm thời 4 ngày qua đã làm đình trệ nguồn tài trợ cho các hoạt động không thiết yếu của liên bang, buộc các cơ quan phải ngừng cung cấp dịch vụ, cho nhân viên nghỉ phép không lương hoặc yêu cầu họ làm việc mà không được trả lương.

Thu Hương (theo Straitstimes)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI