Chính phủ Mỹ lại tạm thời đóng cửa

31/01/2026 - 15:44

PNO - Chính phủ Mỹ bước vào tình trạng đóng cửa từ rạng sáng 31/1 (giờ địa phương), sau khi Quốc hội không kịp thông qua ngân sách liên bang cho năm 2026 trước hạn chót lúc nửa đêm.

Sự gián đoạn này nhiều khả năng chỉ kéo dài trong thời gian ngắn và các hoạt động của chính phủ sẽ sớm được khôi phục trong vài ngày tới - Ảnh:
Sự gián đoạn này nhiều khả năng chỉ kéo dài trong thời gian ngắn, và các hoạt động của chính phủ sẽ sớm được khôi phục trong vài ngày tới - Ảnh: NY Times

Theo các nguồn tin từ Quốc hội, Hạ viện Mỹ dự kiến sẽ sớm xem xét và phê chuẩn thỏa thuận ngân sách đã được Thượng viện thông qua, qua đó chấm dứt tình trạng đóng cửa.

Thỏa thuận này bao gồm việc thông qua 5 dự luật chi tiêu còn tồn đọng để duy trì hoạt động của phần lớn các cơ quan liên bang đến hết tháng 9, cùng một gói ngân sách tạm thời kéo dài 2 tuần cho Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS).

Việc ngân sách không được thông qua đúng hạn xuất phát từ sự đổ vỡ trong đàm phán giữa 2 đảng, đặc biệt là bất đồng liên quan đến chính sách nhập cư và hoạt động của DHS.

Các nghị sĩ Dân chủ phản đối việc cấp thêm ngân sách cho DHS sau vụ 2 người biểu tình thiệt mạng tại Minneapolis trong một chiến dịch của lực lượng thực thi luật nhập cư liên bang, cho rằng cần tăng cường giám sát và cải cách hoạt động của các cơ quan này.

Trong bối cảnh đó, khoảng 3/4 hoạt động của chính phủ liên bang bị ảnh hưởng, từ giáo dục, y tế, nhà ở cho đến quốc phòng. Các bộ, ngành liên bang đã bắt đầu triển khai kế hoạch đóng cửa, dù lãnh đạo Quốc hội khẳng định khả năng xảy ra một cuộc đóng cửa kéo dài là rất thấp.

Nếu Hạ viện thông qua gói ngân sách như dự kiến vào đầu tuần tới, nguồn tài trợ cho chính phủ sẽ được khôi phục trong vòng vài ngày, hạn chế tối đa tác động đến các dịch vụ công, nhà thầu và đội ngũ nhân viên liên bang. Ngược lại, nếu tình trạng đóng cửa kéo dài hơn, hàng chục ngàn công chức liên bang có nguy cơ phải nghỉ việc không lương hoặc tiếp tục làm việc mà chưa được trả lương cho đến khi ngân sách được thông qua.

Tổng thống Donald Trump đã công khai ủng hộ thỏa thuận của Thượng viện và kêu gọi Hạ viện hành động nhanh chóng. Động thái này cho thấy Nhà Trắng muốn tránh một cuộc đóng cửa kéo dài.

Giới quan sát nhận định, việc tách ngân sách DHS ra khỏi gói chi tiêu chung phản ánh nỗ lực của chính quyền Mỹ nhằm hạ nhiệt căng thẳng chính trị và sớm đưa chính phủ trở lại hoạt động bình thường, trong bối cảnh áp lực dư luận ngày càng gia tăng sau các tranh cãi liên quan đến thực thi luật nhập cư.

Gia Vũ (theo NY Times)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI