Hết thời vung tay quá trán, hội yêu thú cưng truyền tay nhau cách nuôi pet 'ngon - bổ - rẻ'

17/05/2026 - 08:08

PNO - Nuôi thú cưng không nhất thiết phải là một khoản chi xa xỉ nếu người nuôi biết cách chi tiêu khoa học.

Trong bối cảnh bão giá, việc nuôi một “người bạn bốn chân” có vẻ là một khoản chi xa xỉ. Tuy nhiên, tình yêu thương không nhất thiết phải đi kèm với những hóa đơn đỏ rực. Nuôi thú cưng tiết kiệm không phải là bỏ bê chúng, mà là chi tiêu thông minh.

Dinh dưỡng: Ngon, bổ nhưng phải rẻ

Theo chia sẻ của Mai (25 tuổi, sống tại khu vực Thanh Xuân, Hà Nội, là chủ của một bé mèo 2 tuổi), thức ăn chiếm tới 60 - 70% chi phí nuôi thú cưng nên thay vì chọn những dòng “Premium” đắt đỏ, bản thân cô chọn mua sỉ các bao thức ăn hạt loại 10kg - 20kg luôn có đơn giá rẻ hơn nhiều so với túi nhỏ và bảo quản trong thùng kín để tránh ẩm mốc.

Khác với Mai, Ngọc Anh (30 tuổi, sống tại Gia Lâm, Hà Nội, chủ của một bé cún) chọn cách tự nấu ăn tại nhà. Ngọc Anh cho biết cô luôn tận dụng các nguyên liệu giá rẻ như gan gà, ức gà vụn kết hợp với rau củ (bí đỏ, cà rốt) và cơm; luôn tránh gia vị, hành, tỏi và chocolate - những thứ có thể khiến bản thân tốn thêm một khoản tiền viện phí khổng lồ.

Đặc biệt, cả hai cô gái đều có chiến lược săn đồ giảm giá trên sàn thương mại điện tử khi tận dụng các ngày đôi (11/11, 12/12) hoặc các chương trình Flash Sale để tích trữ cát vệ sinh và thức ăn khô.

Nuôi thú cưng hiện nay không chỉ đòi hỏi sự kiên nhẫn mà còn phải chi tiêu khoa học, tiết kiệm - Ảnh: TH
Nuôi thú cưng hiện nay không chỉ đòi hỏi sự kiên nhẫn mà còn phải chi tiêu khoa học, tiết kiệm - Ảnh: TH

Y tế: Phòng bệnh hơn chữa bệnh

Đã có kinh nghiệm nuôi thú cưng nên cả Mai và Ngọc Anh đều chung quan điểm: “Một mũi tiêm phòng vài trăm ngàn đồng có thể cứu những người chủ khỏi hóa đơn chữa bệnh hàng chục triệu đồng sau này”.

Theo đó, Mai cho biết cô luôn tiêm chủng đầy đủ cho bé mèo và luôn có sổ theo dõi các mũi nhắc lại định kỳ. Tập đánh răng cho chúng tại nhà để tránh phải đi lấy cao răng tại viện thú y.

Ngọc Anh cũng bổ sung thêm, cô thường tẩy giun và trị ve rận đều đặn cho cún bằng cách tự mua thuốc nhỏ gáy hoặc thuốc uống tại các cửa hàng vật tư thú y uy tín và tự làm tại nhà thay vì ra tiệm.

Làm đẹp tại gia và đồ chơi 0 đồng.

Tiệm spa thú cưng là nơi “đốt tiền” cực nhanh nên cả hai cô gái đều biến mình thành một thợ chuyên nghiệp.

Theo đó, để nuôi thú cưng tiết kiệm và an toàn, Ngọc Anh cho biết cô luôn tự tắm cho bé cún tại nhà, học cách cắt tỉa lông cơ bản để giữ vệ sinh.

Ngoài ra, khi quan sát, Mai thấy nhiều người nuôi thú cưng thường rất quan tâm đến đồ chơi cho chúng, những món thức ăn thưởng… nhưng sau một thời gian nuôi, Mai nhận ra rằng chú mèo nhà mình không quan tâm món đồ chơi đó giá 1 triệu hay 0 đồng, chúng chỉ quan tâm đến việc chơi cùng chủ nhân của mình.

Vì thế, Mai chọn cách tái chế một chiếc tất cũ cuộn lại, một chiếc hộp carton hay một quả bóng tennis cũ để cho mèo chơi.

Ngọc Anh cũng chia sẻ việc cô hay tận dụng quần áo cũ để làm đệm cho cún cưng nhà mình và đặc biệt hạn chế quần áo thời trang cho cún, trừ khi thời tiết quá lạnh; ngoài ra, thú cưng thực sự không cần mặc váy vóc hay áo khoác cầu kỳ.

Đặc biệt, Ngọc Anh cũng cho rằng bản thân cũng đã tính toán kỹ và nhận thấy việc không cần thiết phải mua thêm các loại thuốc bổ, vitamin đắt đỏ trừ khi có chỉ định của bác sĩ.

“Nuôi thú cưng tiết kiệm là một hành trình đòi hỏi sự kiên nhẫn và sáng tạo. Thay vì bù đắp bằng vật chất, chủ nhân có thể bù đắp cho chúng bằng thời gian và sự quan tâm”, Mai chia sẻ.

Nhật Thu

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI