Bác sĩ da liễu nói gì trào lưu nhuộm da nâu của giới trẻ?

16/05/2026 - 06:35

PNO - Nhiều ca sĩ, người mẫu, KOLs đang theo đuổi trend da nâu nóng bỏng, cá tính, song bác sĩ da liễu cảnh báo nhiều nguy cơ rủi ro.

Bác sĩ cảnh báo nguy cơ từ việc dùng hóa chất nhuộm không đảm bảo - ảnh minh họa: H&S
Bác sĩ cảnh báo nguy cơ từ việc dùng hóa chất nhuộm không đảm bảo - Ảnh minh họa: H&S

"Trend" thời thượng của ca sĩ, người mẫu...

Những năm gần đây, bên cạnh chuẩn mực da trắng truyền thống ở châu Á, xu hướng nhuộm da nâu đang dần trở thành một lựa chọn thẩm mỹ được nhiều người trẻ, người mẫu và nghệ sĩ theo đuổi.

Trên mạng xã hội và các sàn diễn thời trang, làn da “sun-kissed” - nâu nhẹ, khỏe khoắn - thường được gắn với hình ảnh năng động, hiện đại và gợi cảm hơn.

Mới đây, nhiều ca sĩ, KOLs chuyển từ “gu” da tắng sang tông nâu rám nắng, tạo hình ảnh khác lạ.

Theo các chuyên gia làm đẹp, xu hướng này chịu ảnh hưởng mạnh từ văn hóa phương Tây, nơi làn da nâu lại được xem là biểu tượng của sự giàu có, nghỉ dưỡng và lối sống ngoài trời.

Khi du lịch biển, thể thao và phong cách “healthy lifestyle” lên ngôi, làn da nâu trở thành dấu hiệu của sự khỏe mạnh hơn là lao động nặng nhọc như quan niệm trước đây.

Sự thay đổi trong thẩm mỹ cũng kéo theo sự phát triển của nhiều phương pháp làm nâu da, từ tắm nắng tự nhiên, sử dụng giường chiếu tia UV trong thẩm mỹ viện, đến công nghệ phun – xịt nhuộm da (spray tan).

Trong đó, spray tan ngày càng phổ biến vì cho hiệu ứng nhanh, không cần phơi nắng kéo dài và dễ điều chỉnh sắc độ. Tuy vậy, các chuyên gia cũng cảnh báo nhiều nguy cơ sức khỏe.

Nhuộm da nâu bằng cơ chế nào?

Bác sĩ Vũ Nguyệt Minh - ảnh: BSCC
Bác sĩ Vũ Nguyệt Minh - Ảnh: Bệnh viện da liễu Trung ương cung cấp

TS.BS Vũ Nguyệt Minh - Giám đốc Trung tâm thử nghiệm lâm sàng (Bệnh viện Da liễu Trung ương), cho rằng nhuộm da nâu liên quan đến yếu tố văn hóa thẩm mỹ, bởi quan niệm về “đẹp” giữa các khu vực có sự khác nhau rõ rệt.

Ở châu Á, làn da trắng từng được ưa chuộng vì gắn với hình ảnh ít lao động ngoài trời, trong khi ở phương Tây, làn da nâu lại gắn với việc đi du lịch, nghỉ dưỡng và hoạt động thể thao.

Theo bác sĩ, chính sự khác biệt này dẫn đến các phương pháp làm nâu da phát triển, bao gồm tắm nắng và sử dụng thiết bị chiếu tia UV.

Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng tia UV vốn là yếu tố đã được chứng minh có liên quan đến nguy cơ ung thư da. Vì vậy, việc sử dụng giường chiếu UV để làm sậm màu da đồng nghĩa với việc làm tăng nguy cơ đối với sức khỏe.

Từ thực tế đó, thị trường làm đẹp đã chuyển sang xu hướng “spray tan” – phương pháp không dùng UV mà sử dụng dung dịch bôi hoặc xịt lên da.

Thành phần phổ biến là DHA (dihydroxyacetone), chất phản ứng với lớp sừng và protein trên bề mặt da, tạo ra màu nâu tương tự hiệu ứng trang điểm. Theo bác sĩ, đây là cơ chế đổi màu bề mặt, không liên quan đến việc kích thích da bắt nắng.

TS Minh cho biết, về nguyên tắc, các sản phẩm chứa DHA được một số cơ quan quản lý như FDA cho phép sử dụng trong điều kiện nhất định, chủ yếu là dùng trên bề mặt da.

“Tuy nhiên, các cơ quan này không khuyến cáo để sản phẩm tiếp xúc hoặc xâm nhập vào mắt, mũi, miệng hoặc đường hô hấp. Lý do là hiện chưa có đủ dữ liệu để xác định mức độ an toàn nếu hít hoặc nuốt phải trong quá trình sử dụng, đặc biệt trong các buồng xịt kín”, bác sĩ phân tích.

Một điểm quan trọng được bác sĩ nhấn mạnh là việc người sử dụng thường có tâm lý chủ quan sau khi nhuộm da nâu. Nhiều người cho rằng da đã sẫm màu thì có thể chống nắng tốt hơn, dẫn đến giảm sử dụng kem chống nắng hoặc biện pháp bảo vệ da.

Theo bác sĩ, đây là cách hiểu lầm. Lớp màu nâu từ “spray tan” chỉ nằm ở bề mặt da, không làm thay đổi bản chất sinh học bên trong, nên khả năng chống tia UV không được cải thiện.

Vì vậy, nếu không che chắn và chống nắng đầy đủ, nguy cơ tổn thương da vẫn tồn tại như bình thường. Bác sĩ cho rằng đây là một trong những yếu tố gián tiếp có thể làm tăng rủi ro cho da khi người dùng chủ quan sau khi nhuộm màu.

Bên cạnh đó, TS Minh cũng lưu ý về vấn đề sản phẩm trôi nổi trên thị trường. Ngoài DHA – hoạt chất đã được một số cơ quan quản lý cho phép trong điều kiện nhất định, hiện có nhiều sản phẩm nhuộm da không rõ nguồn gốc.

Những sản phẩm này có thể chứa thành phần khác nhau, nhưng chưa được kiểm chứng đầy đủ về mức độ an toàn, do đó không thể đánh giá chính xác tác động lâu dài lên da.

Về tần suất sử dụng, bác sĩ cho biết hiệu ứng spray tan thường kéo dài khoảng 5–7 ngày rồi phai dần theo quá trình bong lớp sừng và tắm rửa. Việc làm lại định kỳ là bình thường nếu người dùng muốn duy trì màu da.

Yếu tố cần quan tâm không phải là tần suất, mà là chất lượng sản phẩm và việc tuân thủ đúng hướng dẫn an toàn khi sử dụng.

Như vậy, “spray tan” có thể là lựa chọn thẩm mỹ thay thế cho các phương pháp dùng tia UV, nhưng chỉ an toàn khi sử dụng đúng cách, đúng sản phẩm và đi kèm ý thức bảo vệ da nghiêm ngặt.

Trong mọi trường hợp, việc chống nắng vẫn là yếu tố bắt buộc, không phụ thuộc vào màu da bên ngoài.

H.Anh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI