WHO tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc tế dịch Ebola ở Congo

17/05/2026 - 11:59

PNO - Ngày 17/5, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tuyên bố đợt bùng phát Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo (CHDC Congo) là “Tình trạng khẩn cấp y tế công cộng gây quan ngại quốc tế” (PHEIC), sau khi dịch bệnh khiến ít nhất 88 người tử vong và có nguy cơ lan rộng ra khu vực biên giới Đông Phi.

Các quan chức đã cảnh báo về nguy cơ lây lan cao trong đợt bùng phát Ebola lần thứ 17 mà DRC phải chịu đựng
Các quan chức đã cảnh báo về nguy cơ lây lan cao trong đợt bùng phát Ebola lần thứ 17 ở DRC

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh châu Phi (Africa CDC), tính đến ngày 16/5, CHDC Congo đã ghi nhận 88 ca tử vong và 336 trường hợp nghi nhiễm Ebola. Dịch bệnh bùng phát tại tỉnh Ituri, khu vực đông bắc đất nước, giáp biên giới Uganda và Nam Sudan.

WHO cho biết chủng vi rút gây dịch lần này là Ebola Bundibugyo - một biến thể hiếm được phát hiện lần đầu năm 2007. Đây là chủng hiện chưa có vắc xin hoặc phương pháp điều trị đặc hiệu.

Bộ trưởng Y tế CHDC Congo, ông Samuel-Roger Kamba, cảnh báo: “Chủng Bundibugyo có tỉ lệ tử vong rất cao, có thể lên tới 50%”. Ông cho biết bệnh nhân đầu tiên là một y tá nhập viện tại thành phố Bunia ngày 24/4 với các triệu chứng nghi nhiễm Ebola.

Một trường hợp tử vong liên quan đến chủng vi rút này cũng đã được ghi nhận tại Uganda, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ lây lan xuyên biên giới. WHO nhấn mạnh hiện có sự di chuyển dân cư đáng kể giữa Uganda và CHDC Congo, khiến việc kiểm soát dịch trở nên đặc biệt khó khăn.

Tổ chức Bác sĩ không biên giới (MSF) cho biết đang chuẩn bị triển khai một chiến dịch ứng phó quy mô lớn. Bà Trish Newport - Giám đốc Chương trình Khẩn cấp của MSF - nhận định tốc độ lây lan hiện nay là “cực kỳ đáng lo ngại”.

Tại nhiều khu vực bị ảnh hưởng, điều kiện y tế và cơ sở hạ tầng còn rất hạn chế. Ông Isaac Nyakulinda, đại diện xã hội dân sự địa phương tại Ituri, cho biết nhiều bệnh nhân tử vong tại nhà do không có cơ sở cách ly hoặc điều trị phù hợp. “Thi thể các nạn nhân đang được người thân xử lý, điều này làm tăng nguy cơ lây nhiễm” - ông nói.

WHO cảnh báo số ca nhiễm thực tế có thể cao hơn đáng kể so với số liệu công bố hiện nay do năng lực xét nghiệm và giám sát còn hạn chế. Cơ quan này cho biết các ca bệnh đã xuất hiện tại nhiều khu vực y tế khác nhau và có nguy cơ lan rộng trong khu vực.

Đây là đợt bùng phát Ebola thứ 17 tại CHDC Congo - quốc gia từng trải qua một trong những đợt dịch Ebola nghiêm trọng nhất thế giới giai đoạn 2018-2020, khiến gần 2.300 người thiệt mạng.

Ebola là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm có nguồn gốc từ động vật hoang dã, được cho là từ dơi. Vi rút lây từ người sang người qua tiếp xúc với máu hoặc dịch cơ thể của người nhiễm bệnh. Các triệu chứng thường bao gồm sốt cao, xuất huyết, nôn mửa và suy nội tạng. Thời gian ủ bệnh có thể kéo dài tới 21 ngày.

Trọng Trí (theo France 24)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI