Có từ 50-80% bệnh nhân ung thư đến bệnh viện muộn

15/05/2026 - 15:32

PNO - Tại Hội nghị khoa học kỹ thuật năm 2026 do Bệnh viện Ung bướu TPHCM tổ chức ngày 15/5, TS.BS Diệp Bảo Tuấn - Giám đốc Bệnh viện Ung bướu TPHCM - cho biết, theo thống kê toàn cầu, tỉ lệ mắc ung thư tại Việt Nam không quá cao so với thế giới, tuy nhiên tỉ lệ tử vong lại đáng lo ngại.

Tiến sĩ, bác sĩ Diệp Bảo Tuấn - Giám đốc Bệnh viện Ung bướu TPHCM phát biểu tại hội nghị, ảnh BVCC
Tiến sĩ, bác sĩ Diệp Bảo Tuấn - Giám đốc Bệnh viện Ung bướu TPHCM - phát biểu tại hội nghị - Ảnh: BVCC

Nguyên nhân chủ yếu là do phần lớn bệnh nhân đến bệnh viện ở giai đoạn muộn, bệnh đã nặng nề, khiến hiệu quả điều trị giảm đáng kể.

Có tới 50 đến 80% bệnh nhân ung thư bị phát hiện ở giai đoạn muộn. Không chỉ khó khăn trong điều trị mà còn tốn kém chi phí, nhưng hiệu quả thấp. Chưa kể đến ung thư đang ngày càng gia tăng và có xu hướng trẻ hóa.

Đáng lo ngại, khoảng 2/3 số ca ung thư có liên quan đến yếu tố môi trường và lối sống, điều này hoàn toàn có thể phòng ngừa được. Song song với thay đổi lối sống, tầm soát định kỳ vẫn là "lá chắn" quan trọng trong phát hiện bệnh sớm.

Đặc biệt, một quan niệm sai lầm phổ biến hiện nay là chỉ điều trị khi đã được chẩn đoán ung thư. Các bác sĩ cho rằng điều này làm giảm cơ hội điều trị hiệu quả.

Hiện nay, các chiến lược điều trị và phòng ngừa ung thư đang có sự chuyển dịch mạnh mẽ từ "điều trị khi mắc bệnh" sang "chủ động phòng ngừa và phát hiện sớm".

Hội nghị quy tụ nhiều chuyên gia của lĩnh vực ung thư trong và ngoài nước tham dự, ảnh BVCC
Hội nghị quy tụ nhiều chuyên gia ung thư trong và ngoài nước - Ảnh: BVCC

Bên cạnh đó, ngành y tế cũng đang thúc đẩy mạnh mẽ chiến lược tầm soát sớm, phát hiện sớm và điều trị dự phòng, không chỉ riêng với ung thư mà còn với nhiều bệnh lý khác, nhằm nâng cao hiệu quả điều trị và giảm gánh nặng chi phí cho xã hội.

Bác sĩ Tuấn cho rằng, để quản lý bệnh từ sớm, đặc biệt là ung thư, khám sức khỏe định kỳ là xu hướng tất yếu. Trong tương lai gần, mục tiêu là mỗi người dân đều được kiểm tra sức khỏe ít nhất 1 lần mỗi năm nhằm tầm soát bệnh.

Trong kỷ nguyên công nghiệp 4.0, trí tuệ nhân tạo (AI) đang được ứng dụng mạnh mẽ trong y tế, nhất là trong lĩnh vực ung thư. AI hỗ trợ phân tích dữ liệu lớn, giúp tăng độ chính xác trong chẩn đoán và giảm sai sót do yếu tố con người. Tại một số bệnh viện chuyên khoa ung bướu, AI đã được ứng dụng trong lập kế hoạch xạ trị, giúp rút ngắn thời gian từ vài giờ xuống chỉ còn vài phút nhưng vẫn đảm bảo độ chính xác cao.

Ngoài ra, AI còn hỗ trợ phát hiện sớm các đột biến gen trong một số loại ung thư như ung thư phổi, vú, dạ dày, cũng như phân tích hình ảnh CT để phát hiện tổn thương nhỏ.

Bên cạnh y học hiện đại, y học cổ truyền cũng đang được tích hợp trong chăm sóc hỗ trợ bệnh nhân ung thư bao gồm việc giảm tác dụng phụ, tăng cường sức khỏe và cải thiện chất lượng sống.

“Tại Bệnh viện Ung bướu, các mô hình kết hợp y học cổ truyền, y học hiện đại đã được triển khai, bao gồm châm cứu, xoa bóp, phục hồi chức năng và sử dụng một số bài thuốc hỗ trợ trong điều trị bệnh.

Quan trọng là, người dân không nên tự ý bỏ điều trị hiện đại để tìm đến các phương pháp truyền miệng, thiếu kiểm chứng vì có thể gây nguy hiểm và làm mất cơ hội điều trị” - bác sĩ Tuấn nói.

Phạm An

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI