Trekking tự phát có thể bị phạt tới 10 triệu đồng

17/05/2026 - 06:00

PNO - Trào lưu trekking tự túc tại các cung núi nổi tiếng như Ky Quan San, Putaleng hay Nhìu Cồ San đang được cảnh báo sau khi cơ quan quản lý rừng siết chặt quy định ra vào khu vực bảo tồn.

Những người yêu thích trekking và leo núi đang được khuyến cáo đặc biệt lưu ý sau khi khu vực thuộc Vườn Quốc gia Bát Xát siết chặt quy định quản lý hoạt động vào rừng. Theo thông báo mới, các hành vi trekking tự phát, tự ý leo núi hoặc cắm trại tại những khu vực chưa được cấp phép có thể bị xử phạt hành chính lên tới 10 triệu đồng.

Các cung trekking nổi tiếng như Ky Quan San, Nhìu Cồ San, Putaleng, Vân Sam… hiện đều nằm trong phạm vi quản lý của Vườn Quốc gia Bát Xát. Cơ quan chức năng nhấn mạnh việc tự ý vào rừng khi chưa khai báo hoặc chưa được chủ rừng cho phép là hành vi vi phạm pháp luật.

Du khách đi trekking mà chưa được cấp phép tại các địa điểm trên sẽ bị phạt - Ảnh: Tổ ong adventure
Du khách đi trekking mà chưa được cấp phép tại các địa điểm trên sẽ bị phạt - Ảnh: Tổ ong adventure

Theo quy định hiện hành hành vi trekking tự phát, chưa được cấp phép có thể bị phạt từ 4-6 triệu đồng. Hành vi nghỉ ngơi, cắm trại, tổ chức vui chơi trong khu vực bảo vệ nghiêm ngặt có thể bị phạt từ 6-10 triệu đồng.

Thông báo này nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mê trekking bởi thời gian qua, nhiều người có xu hướng tự đi theo bản đồ online hoặc các bài chia sẻ check-in trên mạng xã hội mà không thực hiện thủ tục xin phép.

Các cung săn mây nổi tiếng siết quản lý, trekking tự phát đối mặt án phạt - Ảnh: Tổ ong adventure
Các cung săn mây nổi tiếng đang siết quản lý, việc trekking tự phát đối mặt án phạt - Ảnh: Tổ ong adventure

Nhiều người có kinh nghiệm trekking cho rằng việc một cung đường từng có người đi qua không đồng nghĩa với việc khu vực đó được phép hoạt động tự do. Không ít trường hợp chủ quan cho rằng chỉ cần có GPS hoặc bản đồ là đủ để vào rừng, trong khi thực tế các khu vực núi cao ở Bát Xát có địa hình hiểm trở, thời tiết thay đổi rất nhanh và tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn.

Ngoài yếu tố pháp lý, lực lượng quản lý rừng cũng lo ngại tình trạng trekking tự phát có thể gây ảnh hưởng đến hệ sinh thái, tăng nguy cơ cháy rừng, xả rác và gây khó khăn cho công tác cứu hộ khi xảy ra sự cố.

Việc trekking tự phát cũng gây ảnh hưởng đến môi trường - Ảnh: Rùa discovery
Trekking tự phát cũng gây ảnh hưởng đếnhệ sinh thái - Ảnh: Rùa discovery

Các nhóm leo núi được khuyến cáo nên lựa chọn đơn vị tổ chức hợp pháp, có người dẫn đường địa phương, đồng thời thực hiện đầy đủ thủ tục khai báo trước khi vào rừng. Việc tuân thủ quy định không chỉ giúp đảm bảo an toàn cho bản thân mà còn góp phần bảo vệ môi trường tự nhiên và giữ hình ảnh đẹp cho cộng đồng trekking.

Trong bối cảnh trekking ngày càng trở thành xu hướng du lịch trải nghiệm được giới trẻ yêu thích, nhiều ý kiến cho rằng việc quản lý chặt là cần thiết để hạn chế rủi ro và tránh những sự cố đáng tiếc tại các khu vực rừng núi nguy hiểm.

Đông Phong

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI