Các nước không bao giờ khoan nhượng trước bạo hành trẻ em

28/12/2021 - 10:58

PNO - Phần lớn các nước đều áp dụng khung hình phạt cao nhất từ chung thân cho đến tử hình với những người bạo hành trẻ em.

Năm 2021 chứng kiến khá nhiều vụ bạo hành trẻ em gia tăng ở nhiều nước trên thế giới. Trong số đó, khá đông trường hợp trẻ bị chính cha mẹ ruột, cha mẹ nuôi đánh đạp tàn nhẫn khiến dư luận dậy sóng. Với những trường hợp và hành vi tội ác nghiêm trọng, các nước hầu hết đều áp dụng khung hình phạt cao nhất.

Đầu năm 2021, dư luận Hàn Quốc một phen rúng động sau khi sự thật về cái chết của bé gái chỉ mới 16 tháng tuổi Jung In được hé lộ. Cảnh sát cho biết cháu bé đã bị chính cha mẹ nuôi bạo hành hàng trăm lần trong suốt nhiều tháng liền trước khi nhập viện và tử vong trong tình trạng nguy kịch, ngưng tim cùng nhiều vết thương trên khắp cơ thể, theo như kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy. Đánh chú ý, lượng máu mà bé gái chảy ra trong bụng khoảng 600ml khi bị xuất huyết dạ dày chiếm đến khoảng 90% thể tích máu trong người em khiến đội ngũ bác sĩ kinh hãi. Sau sự vụ, người mẹ nuôi đã bị kết án tù chung thân vì ngược đãi trẻ em và tội giết người, trong khi người cha nuôi nhận mức kết án 5 năm tù giam về tội bỏ mặc con cái.
Đầu năm 2021, dư luận Hàn Quốc một phen rúng động sau khi sự thật về cái chết của bé gái chỉ mới 16 tháng tuổi Jung In được hé lộ. Cảnh sát cho biết cháu bé đã bị chính cha mẹ nuôi bạo hành hàng trăm lần trong suốt nhiều tháng liền trước khi nhập viện và tử vong trong tình trạng nguy kịch, ngưng tim cùng nhiều vết thương trên khắp cơ thể, theo như kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy. Đánh chú ý, lượng máu mà bé gái chảy ra trong bụng khoảng 600ml khi bị xuất huyết dạ dày chiếm đến khoảng 90% thể tích máu trong người em khiến đội ngũ bác sĩ kinh hãi. Sau sự vụ, người mẹ nuôi đã bị kết án tù chung thân vì ngược đãi trẻ em và tội giết người, trong khi người cha nuôi nhận mức kết án 5 năm tù giam về tội bỏ mặc con cái.
Tháng 4/2021, cặp vợ chồng Hồng Kông đã bị kết án tù chung thân với tội danh sát hại con gái 5 tuổi trong vụ bạo hành trẻ em tàn nhẫn. Cụ thể, người cha ruột và mẹ kế đã đánh đập 2 đứa trẻ: 1 bé trai 8 tuổi và 1 bé gái 5 tuổi với hơn 130 vết thương trên người. Nếu như cậu bé may mắn sống sót thì em của cậu lại qua đời do nhiễm trùng máu. Với mức án chung thân được tòa đưa ra được dư luận đồng tình, sau khi phía cảnh sát cho biết tội ác kinh tởm của cặp vợ chồng: cắt khẩu phần ăn, không đưa tới bọn trẻ bệnh viện điều trị dù các vết thương đã mưng mủ gây ảnh hưởng tới hoạt động sống thường ngày như ngồi và đi lại.

Tháng 4/2021, cặp vợ chồng Hồng Kông đã bị kết án tù chung thân với tội danh sát hại con gái 5 tuổi trong vụ bạo hành trẻ em tàn nhẫn. Cụ thể, người cha ruột và mẹ kế đã đánh đập 2 đứa trẻ: 1 bé trai 8 tuổi và 1 bé gái 5 tuổi với hơn 130 vết thương trên người. Nếu như cậu bé may mắn sống sót thì em của cậu lại không may qua đời do nhiễm trùng máu. Mức án chung thân tòa án đưa ra được dư luận đồng tình, sau khi phía cảnh sát cho biết tội ác kinh tởm của cặp vợ chồng: cắt khẩu phần ăn, không đưa bọn trẻ tới bệnh viện điều trị dù các vết thương đã mưng mủ gây ảnh hưởng tới hoạt động sống thường ngày như ngồi và đi lại.

Trong vụ việc sát hại bé trai 6 tuổi Arthur Labinjo-Hughes gây xôn xao dư luận tại Anh, mẹ kế Emma Tustin đã bị kết án tù chung thân vì tội bạo hành và giết người, trong khi cha ruột của cậu bé cũng phải chịu án 21 năm tù vì tội ngộ sát. Bản án này được người dân ủng hộ sau những tội ác mà cặp đôi đã gây ra cho đứa trẻ. Được biết, Arthur đã bị đầu độc bằng muối và phải đứng tới 14 giờ đồng hồ mỗi ngày trong nhiều tháng. Nhập viện trước khi tử vong, nồng độ natri trong máu Arthur cao đến mức không thể đo chính xác bằng thiết bị cùng hơn 130 vết bầm tím được tìm thấy trên cơ thể cậu bé.
Trong vụ việc sát hại bé trai 6 tuổi Arthur Labinjo-Hughes gây xôn xao dư luận tại Anh, mẹ kế Emma Tustin đã bị kết án tù chung thân vì tội bạo hành và giết người, trong khi cha ruột của cậu bé cũng phải chịu án 21 năm tù vì tội ngộ sát. Bản án này được người dân ủng hộ sau những tội ác mà cặp đôi đã gây ra cho đứa trẻ. Được biết, Arthur đã bị đầu độc bằng muối và phải đứng tới 14 giờ đồng hồ mỗi ngày trong nhiều tháng. Nhập viện trước khi tử vong, nồng độ natri trong máu Arthur cao đến mức không thể đo chính xác bằng thiết bị cùng hơn 130 vết bầm tím được tìm thấy trên cơ thể cậu bé.
Năm 2020, đôi vợ chồng trẻ Singapore Azlin Arujunah và Ridzuan Mega Abdul Rahman bị kết án 27 năm tù sau nhiều lần tạt nước nóng vào cậu con trai 5 tuổi dẫn đến cái chết của cậu bé. Cảnh sát cho biết 75% cơ thể bé trai chằng chịt vết bỏng, trước khi chết bé còn thường xuyên bị cha mẹ nhột vào lồng vật nuôi, dùng kìm kẹp cấu, bị đánh bằng chổi và đốt lòng bàn tay bằng một chiếc thìa nóng.
Năm 2020, đôi vợ chồng người Singapore Azlin Arujunah và Ridzuan Mega Abdul Rahman bị kết án 27 năm tù sau nhiều lần tạt nước nóng vào cậu con trai 5 tuổi dẫn đến cái chết của cậu bé. Cảnh sát cho biết 75% cơ thể bé trai chằng chịt vết bỏng, trước khi chết bé còn thường xuyên bị cha mẹ nhốt vào lồng vật nuôi, dùng kìm kẹp và bị đánh bằng chổi, đốt lòng bàn tay bằng một chiếc muỗng nóng.
Cặp vợ chồng ở bang California, Mỹ đã bị tòa kết án tù chung thân vì bỏ đói và tra tấn 13 người con trong độ tuổi từ 2-29. Vụ việc chỉ được phát hiện khi cô con gái lớn tìm cách trốn khỏi nhà và báo cho cảnh sát về tình trạng bạo hành. Theo CNN, 13 người con bị cách ly hoàn toàn với bên ngoài, bị trói vào giường, không được tắm rửa và chỉ được ăn một lần một ngày… Mặc dù những đứa trẻ đã tha thứ cho cha mẹ chúng những xét về tình hình nghiêm trọng của tội ác, tòa án đã xử cặp đôi mức án cao nhất.
Cặp vợ chồng ở bang California, Mỹ đã bị tòa kết án tù chung thân vì bỏ đói và tra tấn 13 người con trong độ tuổi từ 2-29. Vụ việc chỉ được phát hiện khi cô con gái lớn tìm cách trốn khỏi nhà và báo cho cảnh sát về tình trạng bạo hành. Theo CNN, 13 người con bị cách ly hoàn toàn với bên ngoài, bị trói vào giường, không được tắm rửa và chỉ được ăn một lần trong ngày… Mặc dù những đứa trẻ đã tha thứ cho cha mẹ chúng nhưng xét về mức độ nghiêm trọng của tội ác, tòa đã xử cặp đôi mức án cao nhất.

 

Năm 2018, Tòa án tối cao Los Angeles, Mỹ đã kết án tù chung thân cho mẹ của cậu bé 8 tuổi bị chết vì bạo hành, trong khi bạn trai của cô lãnh án tử hình. Trước khi qua đời, cậu bé thường xuyên bị đánh đập, bỏ đói, buộc phải ngủ trong tủ và bị tra tấn nặng nề. Thẩm phán gọi hành động của cặp đôi là khủng khiếp, vô nhân đạo trước khi tuyên án và cho rằng cả hai nên nhận khung hình phạt cao nhất.
Năm 2018, Tòa án tối cao Los Angeles, Mỹ đã kết án tù chung thân cho mẹ của cậu bé 8 tuổi bị chết vì bạo hành, trong khi bạn trai của cô lãnh án tử hình. Trước khi qua đời, cậu bé thường xuyên bị đánh đập, bỏ đói, buộc phải ngủ trong tủ và bị tra tấn nặng nề. Thẩm phán gọi hành động của cặp đôi là "khủng khiếp, vô nhân đạo" trước khi tuyên án và cho rằng cả hai nên nhận khung hình phạt cao nhất.

Thu Hương (tổng hợp)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI