Các nhà leo núi Ấn Độ và Philippines trở thành nạn nhân đầu tiên của mùa leo núi Everest mới

17/05/2025 - 14:58

PNO - Ít nhất 345 người đã chết trên ngọn núi cao nhất thế giới kể từ khi các cuộc thám hiểm lên đỉnh núi này bắt đầu hơn 100 năm trước.

Nhưng quốc gia trên dãy Himalaya, một trong những quốc gia nghèo nhất thế giới, đã cảm thấy buộc phải tăng phí giấy phép lên 36% từ 11.000 đô la lên 15.000 đô la để hạn chế lưu lượng người ngày càng tăng trên núi.
Vì số lượng người đăng ký leo Everest quá nhiều, Nepal đã tăng phí lên 15.000 USD/người leo núi để hạn chế

2 nhà leo núi đến từ Ấn Độ và Philippines đã trở thành những người đầu tiên bỏ mạng trên đỉnh Everest trong mùa leo núi cao nhất thế giới.

Nhà leo núi Ấn Độ được xác định là Subrata Ghosh (45 tuổi) đến từ Tây Bengal đã chết hôm 15/5 bên dưới Bậc thang Hillary sau khi đã lên đỉnh cao 8.849m.

"Ông ấy từ chối xuống từ bên dưới Bậc thang Hillary" - Bodhraj Bhandari của công ty tổ chức Snowy Horizon Treks and Expedition của Nepal nói.

Subrata Ghosh được cho là đã kiệt sức trong quá trình đi xuống, có dấu hiệu say độ cao.

Bậc thang Hillary nằm trong "vùng chết" Everest, một khu vực giữa South Col ở độ cao 8.000m và đỉnh núi nơi mức ô xy tự nhiên không đủ để sinh tồn.

"Chúng tôi đang nỗ lực để đưa thi thể của ông ấy xuống trại căn cứ" - ông Bhandari nói.

Trước đó 1 ngày, ngày 14/5, Philipp II Santiago (45 tuổi) nhà leo núi người Philippines đã qua đời tại South Col khi đang trên đường đi lên đỉnh núi.

Santiago đã mệt mỏi khi đến trại cao thứ 4 và chết khi đang nghỉ ngơi trong lều của mình. "Chúng tôi đang tham khảo ý kiến để đưa thi thể của anh ấy trở lại trại căn cứ" - ông Gautam nói.

Năm nay, Nepal đã cấp 459 giấy phép leo lên đỉnh Everest trong mùa leo núi bắt đầu vào tháng Ba và kết thúc vào tháng Năm.

Leo núi và du lịch là một nguồn thu nhập và việc làm quan trọng cho Nepal, nơi có 8/14 đỉnh núi cao nhất thế giới. Theo chính phủ Nepal, ít nhất 345 người đã chết trên đỉnh Everest kể từ khi các cuộc thám hiểm lên đỉnh bắt đầu hơn 100 năm trước.

Trọng Trí (theo Independent)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI