Đàn ông dễ chết vì trái tim tan vỡ hơn phụ nữ

16/05/2025 - 21:58

PNO - Nghiên cứu từ Mỹ cho thấy, con người thực sự có thể qua đời vì cảm xúc đau buồn, với tỷ lệ tử vong ở nam giới cao hơn nữ giới.

Thống kê cho thấy, đàn ông chịu tổn thương vì đổ vỡ tình cảm nhiều hơn phụ nữ — Ảnh: New York Post
Thống kê cho thấy, đàn ông chịu rủi ro sức khỏe vì đổ vỡ tình cảm nhiều hơn phụ nữ — Ảnh: New York Post

Trung tâm Tim mạch Sarver (SHC) thuộc Đại học Arizona, ở bang cùng tên của Hoa Kỳ, công bố nghiên cứu cho thấy: cảm giác trái tim đau nhói trước sự ra đi của người thân yêu, hoặc đổ vỡ trong tình cảm, là tình trạng bệnh lý thật sự chứ không chỉ cảm xúc, với rủi ro nghiêng về đàn ông nhiều hơn phụ nữ, theo báo New York Post đưa tin ngày 16/5.

Bác sĩ Mohammad Movahed, thành viên khoa tim mạch tại SHC và là tác giả chính của nghiên cứu, cho biết thuật ngữ để chỉ tình trạng trên được gọi là “hội chứng trái tim tan vỡ” (broken heart syndrome), chính là bệnh cơ tim Takotsubo, xảy ra khi có biến cố về thể chất hoặc cảm xúc, như nỗi đau mất mát, thất tình, mất việc… khiến cơ thể giải phóng hormone căng thẳng như adrenaline, ngăn trái tim co bóp bình thường.

Theo đó, khái niệm “Takotsubo” bắt nguồn từ tiếng Nhật, nghĩa là “bẫy bạch tuộc”, để chỉ tâm thất trái của tim người bị bệnh này có hình dạng bất thường giống như chiếc lọ dùng để bắt tôm hùm và bạch tuộc. Xứ sở hoa anh đào cũng là nơi bệnh được mô tả lần đầu tiên, vào thập niên 1980.

Bác sĩ Movahed chia sẻ, nhóm của ông đã nghiên cứu, phân tích dữ liệu của gần 200.000 người trưởng thành ở Hoa Kỳ, nhập viện vì “hội chứng trái tim tan vỡ”.

Kết quả nghiên cứu được công bố hôm thứ Tư ngày 14/5, trên Tạp chí của Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ, cho thấy: khoảng 11% đàn ông tử vong vì “trái tim tan vỡ”, so với khoảng 5% ở phụ nữ. Các nghiên cứu tương tự trước đó cũng cho thấy tỷ lệ tử vong cao hơn ở nam giới.

Bác sĩ Harmony Reynolds, giám đốc Trung tâm nghiên cứu tim mạch tại hệ thống y tế NYU Langone Health ở thành phố New York, nhận định: “Nghiên cứu củng cố một phát hiện nhất quán là nam giới không mắc bệnh cơ tim Takotsubo nhiều, nhưng nếu mắc phải thì tình trạng của họ sẽ tệ hơn nữ giới”.

Bác sĩ Matthew Tomey, chuyên gia tim mạch tại Bệnh viện Tim Mount Sinai Fuster, cũng ở Thành phố New York, cho biết: “Những căng thẳng mà chúng ta phải chịu đựng trong cuộc sống hàng ngày, thể chất lẫn tinh thần, thực tế có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng ta”.

Trường An (theo New York Post)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI