Brazil vượt mốc 450.000 người chết vì COVID-19, lo ngại đợt bùng phát dịch mới tồi tệ

26/05/2021 - 06:09

PNO - Số người chết vì COVID-19 của Brazil đã vượt quá 450.000 người do sự chậm trễ trong việc triển khai tiêm chủng. Đồng thời, các nhà dịch tễ học cảnh báo một đợt bùng phát mới tàn bạo hơn có thể sắp xảy đến.

Bộ Y tế Brazil đã báo cáo thêm 2.173 trường hợp tử vong trong 24 giờ qua, nâng số người thiệt mạng vì COVID-19 ở quốc gia này lên 452.031 người, chỉ đứng sau Mỹ.

Trung bình mỗi ngày trong tuần qua Brazil ghi nhận 1.854 người chết, giảm so với hơn 3.000 người vào giữa tháng 4. Tuy nhiên, số ca nhiễm SARS-CoV-2 vẫn tăng đều đặn kể từ đầu tháng 5, lên mức trung bình 66.000 ca mỗi ngày, khiến các nhà dịch tễ học lo ngại số người chết cũng sắp bắt đầu gia tăng trở lại.

Brazil vượt mốc 450.000 người chết vì COVID-19.
Brazil vượt mốc 450.000 người chết vì COVID-19

Với 215 trường hợp tử vong trên 100.000 dân, Brazil là quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất ở châu Mỹ và cũng trong số những nước chịu thiệt hại nặng nề nhất trên thế giới.

Các chuyên gia cho biết sự gia tăng mới nhất các ca nhiễm SARS-CoV-2 một phần là do chính quyền địa phương và tiểu bang dỡ bỏ các biện pháp hạn chế cách đây một tháng. Ngoài ra, tốc độ tiêm phòng chậm, chỉ khoảng 20% trong số 212 triệu người đã nhận được liều vắc-xin đầu tiên cũng được xem là một nguyên nhân.

Trong một diễn biến đáng lo ngại, tuần trước, Brazil đã báo cáo những ca mắc COVID-19 mang biến thể lần đầu tiên được tìm thấy tại Ấn Độ, với sáu thành viên thủy thủ đoàn trên một con tàu mang cờ Hồng Kông.

Tổ chức Y tế Thế giới đã tuyên bố đột biến phát hiện ở Ấn Độ là một "biến thể đáng lo ngại" giống như một biến thể khác đã xuất hiện ở Brazil. Cả hai đều được cho là nguy hiểm hơn so với chủng ban đầu.

Các biến thể Ấn Độ chưa lây lan tại Brazil nhưng nhà nghiên cứu Margareth Dalcolmo, thuộc Viện sức khỏe cộng đồng hàng đầu Fiocruz cho biết việc lây nhiễm chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.

Chung Thu Hương (theo AFP)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI