Biến đổi khí hậu khiến Trái đất có thêm mùa siêu nóng

17/10/2025 - 22:29

PNO - Nghiên cứu từ Mỹ cho thấy, hành tinh ấm lên sẽ khiến thế giới có thêm ít nhất 57 ngày “siêu nóng” mỗi năm, từ nay tới năm 2100.

Một người đang tưới nước giải nhiệt giữa cái nóng thiêu đốt, tới 46 độ C (khoảng 115 độ F), vào tháng 7 năm nay tại thành phố Phoenix, bang Arizona, Hoa Kỳ — Ảnh: Getty Images
Một người đang tưới nước giải nhiệt giữa cái nóng thiêu đốt, tới 460C (khoảng 115 độ F), vào tháng 7 năm nay tại thành phố Phoenix, bang Arizona, Hoa Kỳ — Ảnh: Getty Images

Các nhà khoa học của dự án học thuật World Weather Attribution và tổ chức phi chính phủ Climate Central, đều có trụ sở tại Mỹ, công bố nghiên cứu mới cho thấy: thế giới đang trên đà để có thêm gần hai tháng “siêu nóng” nguy hiểm mỗi năm, từ nay đến cuối thế kỷ này, theo hãng thông tấn Al Jazeera đưa tin ngày 17/10.

Tiến sĩ Kristina Dahl, phó chủ tịch khoa học của Climate Central, cho biết khái niệm ngày “siêu nóng” được định nghĩa là những ngày ấm hơn 90% so với cùng kỳ trong giai đoạn 1991 - 2020. Trong kịch bản thế giới hướng tới mức tăng nhiệt độ 2,60C (4,70F) tới cuối thế kỷ này, Trái đất sẽ có thêm ít nhất 57 ngày siêu nóng mỗi năm. Kể từ năm 2015 tới nay, trung bình thế giới đã có thêm 11 ngày siêu nóng mỗi năm.

“Sẽ có nhiều đau đớn và khổ sở vì biến đổi khí hậu. Nhiệt độ cao khiến người ta phải đi cấp cứu, thậm chí lấy mạng người. Chắc chắn sẽ có hàng chục nghìn tới hàng triệu người, chứ không phải ít hơn, bị ảnh hưởng khi thời tiết ngày càng nóng lên. Hiện tại, chúng ta đã có hàng nghìn người tử vong do nắng nóng mỗi năm”, tiến sĩ Dahl nói

Các đồng nghiệp của bà Dahl lưu ý, số lượng ngày siêu nóng dự kiến ​​sẽ xuất hiện ở mỗi quốc gia là không giống nhau. Có 10 quốc gia sẽ chứng kiến ​​sự gia tăng lớn nhất của những ngày nắng nóng nguy hiểm, trong đó có Quần đảo Solomon, Samoa, Panama và Indonesia, riêng Panama được dự kiến phải chịu thêm 149 ngày siêu nóng. Còn Mỹ, Trung Quốc và Ấn Độ được dự đoán sẽ có thêm từ 23 đến 30 ngày siêu nóng mỗi năm.

Tiến sĩ Dahl cho biết thêm, nhiệt độ được ghi nhận tại Nam Cực từ tháng 9 tới nay cao hơn so với hầu hết cùng kỳ của các năm trước, trong khi nhiệt độ cao kỷ lục theo ngày được ghi nhận vào ngày 10/10 vừa qua lớn hơn tới 3,620C so với giai đoạn 1979 - 2000.

“Đây là chỉ báo cho thấy biến đổi khí hậu sẽ còn tiếp tục làm môi trường ấm lên trong nhiều thập niên tới” - vị nữ chuyên gia nhận định.

Trường An (theo Al Jazeera)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI