Bị ngăn cấm tình cảm với bạn gái, nam thanh niên sát hại 4 người

12/03/2019 - 13:04

PNO - Sau khi chém chết bà ngoại người yêu ở Long An, Nam về TP.HCM tiếp tục gây án khiến 3 người thân thiệt mạng.

Trưa 12/3, Công an TP.HCM cho biết đang lấy lời khai đối tượng Nguyễn Hoàng Nam (SN 1993, ngụ huyện Hóc Môn, TP.HCM) về hành vi sát hại 4 người.

Bốn nạn nhân trong vụ án mạng gồm: bà Trịnh Thị Bé Hai (SN 1965, mẹ Nam), bà Nguyễn Thị Liêng (SN 1937, bà nội Nam), ông Nguyễn Văn Đức (SN 1969, cha Nam) và một cụ bà ở huyện Cần Đước (tỉnh Long An, được xác định là bà ngoại của bạn gái Nam).

Bi ngan cam tinh cam voi ban gai, nam thanh nien sat hai 4 nguoi
Công an phong tỏa hiện trường ngôi nhà mẹ con Nam sinh sống

Theo thông tin ban đầu, Nguyễn Hoàng Nam có quan hệ tình cảm với một cô gái 22 tuổi ở huyện Cần Đước (Long An) nhưng phía gia đình người yêu ngăn cấm.

Ngày 11/3, sau khi sử dụng ma túy, Nam mang hung khí xuống Long An sát hại bà ngoại người yêu.

Sau đó, Nam trở về nhà ở xã Tân Hiệp (huyện Hóc Môn) sát hại mẹ ruột. Sau khi chém chết mẹ ruột, Nam ra bãi đất trống gần nhà vứt dao rồi sang xã Xuân Thới Thượng (huyện Hóc Môn) chém cha ruột và bà nội mình.

Bà nội Nam được phát hiện chết trong bếp, cha Nam nằm ngoài sân với hai tay bị đứt gần lìa. Ông được đưa đến bệnh viện nhưng đã tử vong sau đó.

Hiện Công an TP.HCM đang tiếp tục lấy lời khai, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Minh Quân

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI