Bệnh ung thư vú có thể vượt 3,5 triệu ca trên toàn cầu vào năm 2050

04/03/2026 - 16:30

PNO - Ngày 3/3, một nghiên cứu công bố trên tạp chí The Lancet Oncology cho biết, ung thư vú tiếp tục là loại ung thư được chẩn đoán nhiều nhất ở phụ nữ trên toàn thế giới, và số ca mắc mới hằng năm được dự báo sẽ vượt 3,5 triệu vào năm 2050.

ung thư vú tiếp tục là loại ung thư được chẩn đoán nhiều nhất ở phụ nữ trên toàn thế giới
Ung thư vú tiếp tục là loại ung thư được chẩn đoán nhiều nhất ở phụ nữ trên toàn thế giới

Phân tích dữ liệu từ 204 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới trong hơn 30 năm qua cho thấy, trong khi nhiều quốc gia giàu có ghi nhận tỷ lệ tử vong do ung thư vú giảm gần 30% trong giai đoạn 1990–2023 nhờ đầu tư vào sàng lọc, phát hiện sớm và điều trị, thì ở các nước thu nhập thấp, số ca tử vong lại tăng gần gấp đôi trong cùng thời kỳ.

Ước tính cho đến năm 2025, có khoảng 2,5 triệu phụ nữ được chẩn đoán ung thư vú trên toàn cầu, dẫn đến 764.000 ca tử vong. Gần 1/4 tổng số ca ung thư được chẩn đoán ở phụ nữ trong năm này là ung thư vú.

Theo Tiến sĩ Lisa Force - trợ lý giáo sư tại Viện Đo lường và Đánh giá Sức khỏe thuộc Trường Y Đại học Washington, sự tiến bộ trong điều trị đã giúp cải thiện đáng kể tỉ lệ sống đối với bệnh nhân ung thư vú ở các nước thu nhập cao. Tuy nhiên, bà nhấn mạnh tình trạng bất bình đẳng nghiêm trọng tại nhiều quốc gia thu nhập thấp, nơi tỉ lệ chẩn đoán tăng 147% và tỉ lệ tử vong tăng 99% kể từ năm 1990.

Tình hình đặc biệt đáng lo ngại tại khu vực châu Phi cận Sahara. Ở trung và tây châu Phi cận Sahara, tỉ lệ tử vong do ung thư vú hiện cao hơn gấp đôi mức trung bình toàn cầu, khoảng 35 ca tử vong trên mỗi 100.000 phụ nữ mỗi năm (đã điều chỉnh theo độ tuổi).

Tiến sĩ Kamal Menghrajani - bác sĩ ung thư tại Massachusetts General Hospital, người không tham gia nghiên cứu - nhận định: “Kết quả điều trị ung thư phụ thuộc rất nhiều vào quốc gia nơi bệnh nhân sinh sống – và điều đó không nên xảy ra”.

Các chuyên gia cho rằng sự chênh lệch này phản ánh khoảng trống lớn về cơ sở hạ tầng y tế. Điều trị ung thư vú đòi hỏi hệ thống phối hợp gồm phẫu thuật, xạ trị và hóa trị. Tại Mỹ và nhiều nước phát triển, các phương pháp này sẵn có và thường được bảo hiểm chi trả.

Ngược lại, tại nhiều quốc gia châu Phi cận Sahara, tính đến năm 2020, chỉ khoảng một nửa số nước có dịch vụ xạ trị chùm tia ngoài – phương pháp xạ trị phổ biến nhất cho ung thư vú – và không quốc gia nào có đủ năng lực đáp ứng nhu cầu dân số.

Trong bối cảnh thiếu xạ trị, phẫu thuật cắt bỏ vú thường trở thành lựa chọn mặc định. Tuy nhiên, nếu không có chăm sóc hậu phẫu và liệu pháp toàn thân đi kèm, hiệu quả điều trị bị hạn chế đáng kể. Chi phí thuốc cũng là rào cản lớn: một liệu trình tiêu chuẩn trastuzumab kết hợp hóa trị có thể tương đương thu nhập trung bình của cả một thập kỷ tại một số nước thu nhập thấp.

Theo các tác giả, nếu không có sự đầu tư và cam kết chính trị mạnh mẽ, nhiều quốc gia sẽ không đạt được mục tiêu của World Health Organization trong khuôn khổ Sáng kiến Ung thư Vú Toàn cầu – giảm 2,5% tỉ lệ tử vong mỗi năm trên toàn thế giới.

Trọng Trí (theo CNN)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI