Bạo lực gia đình tại Nhật Bản tăng mạnh trong năm 2020

14/01/2021 - 09:10

PNO - Theo một cuộc khảo sát của chính phủ công bố hôm 13/1, bạo lực gia đình ở Nhật Bản đạt mức cao kỷ lục với hơn 130.000 vụ trong năm 2020.

Cuộc khảo sát của Văn phòng Nội các cho thấy tổng số vụ việc là 132.355, trong giai đoạn từ tháng 4 đến tháng 11/2020, vượt qua con số năm 2019 là 13.000 vụ. Trung bình có hơn 15.000 trường hợp bạo lực gia đình được ghi nhận mỗi tháng, với con số đặc biệt cao vào tháng 5 và tháng 6.

Một quan chức Văn phòng Nội các cho biết: “Số lượng các vụ bạo lực gia tăng khi mọi người ở nhà lâu hơn và bị căng thẳng, lo lắng hơn về cuộc sống”.

Phát biểu tại một cuộc họp báo, Seiko Hashimoto - Bộ trưởng bình đẳng giới - cho biết: "Chúng ta cần theo dõi chặt chẽ tình hình và tăng cường các biện pháp sau khi chính phủ ban bố tình trạng khẩn cấp thứ hai về COVID-19".

Theo khảo sát trước đây, có 119.276 vụ bạo lực gia đình được ghi nhận trong năm 2019; Tokyo dẫn đầu với 19.868 vụ. Tỉnh Chiba có con số cao thứ hai (8.638) và tỉnh Hyogo đứng thứ ba (8.328).

Trong số những người liên hệ với các trung tâm tư vấn và hỗ trợ bạo lực gia đình, có 37.044 người sống với trẻ em, và 23.337 trường hợp (chiếm 60% tổng số) được cho là có liên quan đến lạm dụng trẻ em.

Dữ liệu được tổng hợp sau khi kết hợp nhiều cuộc tham vấn mà các trung tâm tư vấn và hỗ trợ trên toàn quốc thực hiện, cũng như đường dây trợ giúp 24 giờ do chính phủ đưa ra vào tháng 4/2020.

Áp lực đại dịch khiến số vụ bạo lực gia đình tăng mạnh tại Nhật Bản.
Áp lực đại dịch khiến số vụ bạo lực gia đình tăng mạnh tại Nhật Bản

Trong một diễn biến khác vào ngày 13/1, Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga đã ban bố tình trạng khẩn cấp tại bảy tỉnh - bao gồm Osaka, Aichi, Tochigi, Gifu, Hyogo, Kyoto và Fukuoka - mở rộng các biện pháp giãn cách khi tổng số ca nhiễm COVID-19 của Nhật Bản lên đến 300.000 ca, trong bối cảnh đợt bùng phát đột biến gần đây.

Theo đó, người dân được yêu cầu ở nhà và các nhà hàng đóng cửa trước 20 giờ, trong khi các công ty được khuyến khích để nhân viên làm việc tại nhà hoặc xen kẽ ca làm việc.

Cùng với khu vực thủ đô Tokyo, nơi được đặt trong tình trạng khẩn cấp vào tuần trước, tổng cộng 11 tỉnh, chiếm hơn một nửa dân số của đất nước và khoảng 60% nền kinh tế sẽ nằm trong tình trạng khẩn cấp cho đến ngày 7/2.

Ngọc Hạ (theo Kyodo, Japan Today)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI