Đàn ông Hàn Quốc ngày càng thích ở nhà làm hậu phương

29/06/2026 - 14:33

PNO - Số lượng nam giới Hàn Quốc ở nhà làm nội trợ và chăm con đạt mức cao kỷ lục, phản ánh sự xoay trục mạnh mẽ về vai trò giới trong gia đình hiện đại.

Sự thay đổi về vai trò giới trong gia đình thể hiện qua việc đàn ông Hàn Quốc chọn ở nhà chăm con nhiều hơn - Ảnh: iStock
Sự thay đổi về vai trò giới trong gia đình thể hiện qua việc đàn ông Hàn Quốc chọn ở nhà chăm con nhiều hơn - Ảnh: iStock

Bước chuyển dịch trong những con số

Theo số liệu mới nhất từ Bộ Dữ liệu và Thống kê Hàn Quốc, trong quý I/2026, quốc gia này ghi nhận kỷ lục mới khi có đến 274.000 nam giới thuộc nhóm dân số không hoạt động kinh tế vì ở nhà quán xuyến gia đình hoặc chăm sóc con cái.

Con số này tăng mạnh 16,6% so với cùng kỳ năm 2025, đánh dấu tốc độ tăng trưởng nhanh nhất kể từ sau mức tăng bứt phá 28,3% vào năm 2021. Đây cũng là mức cao nhất trong quý I kể từ khi hệ thống phân loại dân số phi kinh tế được áp dụng vào năm 2004.

Trong tổng số này, phần lớn các quý ông tập trung quán xuyến nhà cửa với 261.000 người, tăng 16,5%. Số nam giới tạm dừng sự nghiệp để chuyên tâm chăm sóc con nhỏ hoặc trông nom trẻ mầm non tăng 18,2%, chạm mốc 13.000 người.

Xu hướng này đã liên tục bứt phá từ mốc 145.000 người của 2 thập kỷ trước, lần đầu vượt ngưỡng 200.000 người vào năm 2022 và tăng thêm 70.000 người để đạt con số hiện tại, gần gấp đôi so với năm 2006.

Trái ngược hoàn toàn, số lượng phụ nữ chọn ở nhà làm nội trợ lại giảm 1,9% xuống còn 6,5 triệu người. Con số này từng leo thang từ 6,7 triệu người năm 2004 lên đỉnh điểm 7,7 triệu người vào năm 2013 trước khi giảm dần xuống mức thấp nhất vào đầu năm 2026.

Khi phái đẹp vươn lên làm chủ kinh tế

Sự hoán đổi vị trí đầy ngoạn mục này phản ánh những thay đổi sâu sắc trong quan niệm xã hội, khi việc nam giới làm hậu phương đã được đón nhận cởi mở hơn.

Động lực chính thúc đẩy làn sóng này gắn liền với sự hiện diện ngày càng mạnh mẽ của phái đẹp trong các ngành nghề chuyên nghiệp, giúp họ có thu nhập cao hơn bạn đời.

Báo cáo từ Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc công bố vào tháng 4/2026 chỉ ra rằng, phụ nữ từ 25 đến 34 tuổi có bằng đại học gần như đã bắt kịp nam giới về tỷ lệ tham gia lực lượng lao động. Tỷ lệ này tăng vọt từ 51,5% năm 2002 lên đến 95,5% vào năm ngoái.

Đặc biệt, trong khối văn phòng, phái đẹp thậm chí đã áp đảo đấng mày râu khi số lượng nhân viên nữ đạt tỷ lệ 113,8% so với nam giới. Một quan chức từ Bộ Dữ liệu nhận định, các con số phản ánh xu hướng rộng lớn hơn khi nam giới đang gánh vác phần trách nhiệm lớn hơn trong việc vun vén tổ ấm.

Khi phụ nữ khẳng định được vị thế kinh tế vững vàng, sự linh hoạt sẻ chia gánh nặng gia đình của người đàn ông không chỉ là giải pháp tài chính thông minh, mà còn mở ra chương mới cho bình đẳng giới tại xứ sở kim chi.

Linh La (theo Korea JoongAng Daily)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI