Bằng chứng MH17 bị tên lửa thuộc quân đội Nga bắn hạ?

04/05/2016 - 16:11

PNO - Tên lửa di động Buk được phát hiện và quay phim khi đang di chuyển tới địa điểm phóng chỉ vài giờ trước khi xảy ra thảm kịch đối với chiếc MH17

Bang chung MH17 bi ten lua thuoc quan doi Nga ban ha?
Vỏ máy bay MH17 được ghép lại từ các mảnh vỡ

Bellingcat đã cho công bố bản báo cáo điều tra, nói rằng tên lửa Buk bắn hạ MH17 thuộc biên chế Lữ đoàn tên lửa phòng không số 53, đóng tại thành phố Kursk miền tây nam nước Nga.

Được biết, Bellingcat là tên một nhóm các nhà báo điều tra, chuyên về sử dụng thông tin trên mạng xã hội và các nguồn tin mã nguồn mở về các cuộc xung đột trên thế giới.

Thông tin được Bellingcat công bố tối ngày 3/5 tập trung vào các dữ liệu liên quan đến bệ tên lửa di động Buk được phát hiện và quay phim khi đang di chuyển tới địa điểm phóng chỉ vài giờ trước khi xảy ra thảm kịch đối với chiếc máy bay Boeing MH17 của hãng hàng không Malaysia Airlines.

“Thông qua việc rà soát các mẩu tin, ảnh của các binh sĩ được đưa lên mạng xã hội, chúng tôi đã có thể xác định rằng 3 tên lửa Buk thuộc Lữ đoàn tên lửa phòng không số 53, với số hiệu tương ứng là 3x2.

Nhiều đặc tính chủ chốt trên dàn phóng số 332 có sự tương đồng với bệ phóng được ghi hình ở miền đông Ukraine trong ngày chiếc MH17 nổ tung”, ông Eliot Higgins – người sáng lập Bellingcat có trụ sở ở Leicester (Anh) nói. 

Phát biểu trên kênh truyền hình Espresso (Ukraine) tối cùng ngày, chuyên gia Arik Toller thuộc Bellingcat nói rằng các điều tra cuối cùng cũng đã thiết lập được đầy đủ các kí tự số liên quan đến phiên hiệu của tổ hợp tên lửa phòng Buk. Theo đó, số ở giữa là “3” và vì thế phiên hiệu đầy đủ của tổ hợp này là 332.

Trong báo cáo trước đó, Bellingcat có nhắc đến hệ thống tên lửa Buk di động, được các nhà điều tra gắn cho số hiệu “3x2” vì con số ở giữa đã bị sơn chèn lên. Họ xem đây “có vẻ như là” hệ thống xuất hiện trên các bức hình do các binh sĩ Nga - nhóm từng lái một xe kéo Buk từ Kursk tới biên giới Ukraine hồi tháng 6/2014, đăng trên mạng xã hội.

Bộ Quốc phòng Nga hiện chưa đưa ra phản ứng gì trước đề nghị của báo giới cho biết phản ứng về thông tin mà Bellingcat công bố.

Bộ Ngoại giao Nga từng chỉ trích Bellingcat là “một công cụ chuyên làm phân tán quá trình điều tra nguyên nhân khiến MH17 nổ tung”, cáo buộc nhóm này “phối hợp” với chính quyền Ukraine, sử dụng dữ liệu giả để đổ lỗi cho Nga là bên gây ra thảm kịch.

Điện Kremlin luôn tuyên bố Nga không hỗ trợ vũ khí cho lực lượng đòi  quân ly khai ở miền Đông; không hề có sự hiện diện của binh sĩ Nga ở vùng lãnh thổ này.

Tranh cãi về nguyên nhân cũng như thủ phạm khiến MH17 nổ tung trên bầu trời miền đông Ukraine hôm 17/7/2014 khiến toàn bộ 298 hành khách và phi hành đoàn thiệt mạng vẫn chưa đi đến hồi kết.

Nga cáo buộc Ukraine mới chính là thủ phạm

Trước đó, BBC đã công bố sẽ  phát sóng một phim tài liệu là “giả thuyết mới gây sốc” về vụ bắn rơi máy bay MH17 của hãng hàng không Malaysia.

Cụ thể, giả thuyết mới về tai nạn của máy bay mang số hiệu MH17 của hãng hàng không Malaysia Airlines cho rằng máy bay này có thể đã bị một chiến đấu cơ của Ukraine bắn rơi, chứ không phải do tên lửa đất đối không Buk được chế tạo tại Nga do quân nổi dậy được Nga hậu thuẫn bắn rơi.

Trong khi đó, truyền thông Nga đưa tin, người nhấn nút phóng tên lửa bắn rơi MH17 là Đại úy Vladislav Voloshin, đóng quân tại một sân bay quân sự ở miền Nam Ukraine. Tuy nhiên, Voloshin đã phủ nhận cáo buộc này.

Giả thuyết gây chấn động này xuất phát từ một nhà điều tra độc lập có tên Sergey Sokolov. Sokolov đã nhờ hơn 100 điệp viên đi điều tra hiện trường vụ rơi máy bay MH17 và xem xét các chứng cứ.

Ông cho biết nhóm điệp viên này đã không tìm thấy mảnh vỡ của bấy kỳ tên lửa Buk nào cả. Ông cho hay ông còn được “bán” cho một cuộc điện thoại lén giữa hai điệp viên CIA cho thấy họ có ý định đặt hai quả bom trên MH17.

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI