Bang California đệ đơn kiện chính quyền Tổng thống Trump "thâu tóm quyền lực"

10/06/2025 - 10:18

PNO - Ngày 9/6, Thống đốc California Gavin Newsom và Tổng chưởng lý Rob Bonta đã đệ đơn kiện chính quyền Tổng thống Trump vì lệnh điều Vệ binh Quốc gia tới bang này, gọi đây là hành động "cuộc thâu tóm quyền lực chưa từng có".

Hôm thứ Hai, Thống đốc California Gavin Newsom đã đệ đơn kiện chính quyền Trump.
Thống đốc California Gavin Newsom đã đệ đơn kiện chính quyền Trump - Ảnh: NY Post

Thống đốc California Gavin Newsom và tổng chưởng lý của bang Rob Bonta đã đệ trình lên tòa án liên bang ở San Francisco vào chiều 9/6 (giờ địa phương). Vụ kiện yêu cầu thẩm phán liên bang ngăn chặn lệnh điều lực lượng Vệ binh Quốc gia tới California của Tổng thống Donald Trump, cáo buộc đây là hành động xâm phạm thẩm quyền cấp bang theo Tu chính án thứ 10.

"Một trong những nền tảng của Quốc gia và nền dân chủ của chúng ta là người dân được cai trị bởi dân sự, chứ không phải quân sự", đơn khiếu nại dài 22 trang viết.

"Những người sáng lập đã ghi nhận những nguyên tắc này trong Hiến pháp của chúng ta - rằng một chính phủ phải chịu trách nhiệm trước người dân của mình, được hướng dẫn bởi pháp quyền, và là một chính quyền dân sự, không phải chế độ quân sự", trích từ đơn kiện.

Khi các cuộc biểu tình nổ ra ở Los Angeles bắt đầu từ ngày 6/6, Tổng thống Trump đã ký sắc lệnh cho phép triển khai 2.000 binh sĩ Vệ binh Quốc gia.

Ngoài lập luận hiến pháp, vụ kiện tuyên bố đạo luật mà ông Trump viện dẫn để triển khai quân đội đòi hỏi sự đồng ý của Thống đốc bang Newsom, trong khi ông Newsom không đồng ý.

"Chỉ trong những trường hợp cấp bách nhất, Tổng thống mới bất chấp sự phản đối của một tiểu bang, mới có thể gọi Vệ binh Quốc gia vào phục vụ liên bang" - đơn khiếu nại viết tiếp.

Một hình ảnh từ video của CNN cho thấy cuộc đối đầu giữa các sĩ quan và người biểu tình vào thứ Hai. CNN
Cuộc đối đầu giữa các sĩ quan và người biểu tình vào ngày 9/6 - Ảnh: CNN

Biểu tình bùng phát thành bạo lực ở Los Angeles từ cuối tuần trước, khi người dân nơi này phản đối các cuộc truy quét người nhập cư bất hợp pháp của chính quyền Tổng thống Donald Trump. Ngoài Vệ binh Quốc gia, chính quyền liên bang còn triển khai 700 lính thủy đánh bộ đến Los Angeles để làm nhiệm vụ bảo vệ nhân sự và tài sản liên bang, cuộc đụng độ được xem là ngày càng căng thẳng. Sau đó, Tổng thống Trump điều thêm 2.000 lính vệ binh đến Los Angeles.

Ông Trump là tổng thống đầu tiên triển khai Vệ binh Quốc gia của một bang mà không có sự đồng ý của thống đốc kể từ khi Tổng thống Lyndon B. Johnson vào năm 1965 gửi quân đến Alabama để bảo vệ những người biểu tình vì quyền công dân.

Trọng Trí (theo The Hill)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI