Bạn đường của bố mẹ đơn thân

26/07/2015 - 06:10

PNO - PN - Vài ngày trước, cảnh sát Houston (Texas, Mỹ) đã bắt chị Laura Browder, mẹ đơn thân của hai trẻ sáu và hai tuổi với cáo buộc “bỏ rơi con” trong khi chị đang nộp đơn xin việc tại một cửa hàng thức ăn nhanh, cách chỗ các con đứng chỉ khoảng 10m.

Câu chuyện của Laura Browder khiến nhiều người chạnh lòng. Một nách hai con, chị phải xoay xở mỗi ngày vì không có việc làm ổn định, cũng chẳng có tiền gửi trẻ. Mỗi khi ra ngoài, chị dắt con theo hoặc để chúng ở nhà mà trong lòng thấp thỏm vì không ai trông chừng. Laura Browder là một trong những bà mẹ đơn thân không đủ điều kiện nhận trợ cấp xã hội vì trước đó, chị cũng không có công việc ổn định.

Ban duong cua bo me don than

Laura Browder - Ảnh: Rawstory

Theo thống kê tại Mỹ, có đến 6 trong 10 trẻ sinh sống cùng mẹ đơn thân trong hoàn cảnh dưới mức tiêu chuẩn, cần được hỗ trợ tài chính. Chính quyền liên bang cũng như từng bang có chương trình phúc lợi xã hội dành cho mẹ đơn thân và con của họ. Từ năm 1996, cải cách chính sách phúc lợi ở Mỹ nhấn mạnh nhiệm vụ tạo việc làm và điều kiện nhận chế độ, nhưng mỗi tiêu chuẩn đều có điều kiện kèm theo và chị Laura Browder đã không thuộc diện này.

Chính quyền tỉnh British Colombia, tỉnh cực Tây của Canada mới đây cũng công bố sáng kiến “Tuyển dụng bố mẹ đơn thân”, một phần trong cải cách chính sách thu nhập, tạo cơ hội cho những ai một mình nuôi con nhỏ và phải tìm việc trong thị trường vô cùng cạnh tranh. Sáng kiến trị giá 24,5 triệu USD, kéo dài trong 5 năm, dự kiến giúp được 16.000 cá nhân.

Ở Anh, trong số 1,8 triệu bố mẹ nuôi con một mình, thì 650.000 người không có việc làm, sống chủ yếu nhờ vào trợ cấp xã hội. Đến khi con tròn năm tuổi, họ buộc phải có việc làm, nếu không sẽ bị cắt toàn bộ các khoản trợ cấp nuôi con theo chế độ bố mẹ đơn thân.

Ban duong cua bo me don than

Danielle Springett hạnh phúc cùng hai con của mình. Bà mẹ đơn thân này được tổ chức One Parent Families trợ giúp - ẢNH: DAILY RECORD

Chính phủ Singapore gần đây có những điều chỉnh tích cực vì quyền lợi của đứa trẻ chỉ sống với mẹ. Bộ Xã hội và phát triển gia đình thông qua chương trình hỗ trợ tất cả bà mẹ đơn thân, trong đó bao gồm việc miễn phí sinh nở, đỡ đần một phần chi phí giáo dục từ nhà trẻ đến các cấp lớp tiếp theo, bên cạnh phúc lợi y tế…

Một nguồn lực không thể thiếu đối với bố, mẹ đơn thân chính là các tổ chức xã hội. Gingerbread tiền thân là Hội đồng quốc gia của những phụ nữ chưa kết hôn và nuôi con, ra đời năm 1918. Đến năm 1970, cái tên Gingerbread được biết đến là một tổ chức phi lợi nhuận của Anh, ủng hộ bố, mẹ đơn thân trong hành trình chăm sóc đứa con yêu thương.

Gingerbread đều đặn tổ chức các sự kiện tư vấn kiến thức cho những ông bố bà mẹ dò dẫm học cách chăm sóc một đứa trẻ. Tổ chức này thường xuyên đưa ra những chủ đề bổ ích, mọi người có thể trực tiếp tham gia chia sẻ kiến thức, cùng nhau nuôi con, xóa bỏ mặc cảm con thiếu tình thương. Gingerbread còn là cầu nối mang công việc đến những bố mẹ đơn thân chưa có việc làm ổn định.

Anh Leigh (41 tuổi), sống ở Newcastle (Anh) làm bố đơn thân 13 năm nay, từ khi con gái của anh mới tròn chín tháng tuổi. Vợ anh nghiện rượu nặng và có khuynh hướng bạo lực. Anh phải ẵm con ra khỏi nhà, chật vật lắm mới vượt qua được những năm tháng đầu đời của bé Rebecca. Khi bé lên hai tuổi, Leigh may mắn có trong tay tờ rơi giới thiệu về Gingerbread, nhờ đó anh được giúp đỡ nhiệt tình. Leigh cho biết: “Gingerbread xây dựng nên một cộng đồng yêu thương. Mọi người quên đi những điều đáng tiếc trong cuộc sống riêng và cùng nhau hướng về ngày mai tươi sáng hơn”.

Con đường làm cha mẹ đơn thân của nhiều người sẽ nhẹ nhàng hơn nếu có sự quan tâm của xã hội, của những ai kỳ vọng vào một thế hệ trẻ cần được chăm lo tốt cả về vật chất lẫn tinh thần.

 ANH THÔNG

(Theo Daily Mail, Rawstory, Daily Record, Gingerbread)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI