Bà Yoo Myung-hee rút đơn tranh cử, cuộc đua vào ghế Tổng giám đốc WTO ngã ngũ

05/02/2021 - 17:11

PNO - Ứng cử viên Hàn Quốc Yoo Myung-hee tuyên bố rút đơn tranh cử vị trí Tổng giám đốc Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), dọn đường cho đối thủ người Nigeria, bà Ngozi Okonjo-Iweala lên nắm quyền.

Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc cho biết: “Xem xét nhiều yếu tố khác nhau, bà Yoo Myung-hee đã quyết định từ bỏ tư cách ứng cử viên của mình”.

Bộ nói thêm: “Hàn Quốc sẽ tiếp tục có nhiều đóng góp khác nhau để xây dựng và tăng cường chủ nghĩa đa phương. Đặc biệt, Hàn Quốc sẽ nỗ lực đóng vai trò hàng đầu trong các vấn đề toàn cầu, bao gồm cải cách WTO, cũng như nền kinh tế kỹ thuật số và biến đổi khí hậu".

Trong vòng bỏ phiếu thứ 2 từ ngày 24/9 - 4/10/2020, Bộ trưởng Thương mại Hàn Quốc Yoo Myung-hee cùng bà Ngozi Okonjo-Iweala, cựu Bộ trưởng Tài chính và Ngoại giao của Nigeria đã vượt qua một số ứng cử viên để thẳng tiến vào vòng cuối, tạo nên cuộc đua song mã cho vị trí Tổng giám đốc tiếp theo của WTO.

Ứng cử viên Hàn Quốc Yoo Myung-hee tuyên bố rút đơn tranh cử vị trí Tổng giám đốc Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).
Ứng cử viên Hàn Quốc Yoo Myung-hee tuyên bố rút đơn tranh cử vị trí Tổng giám đốc Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO)

Dù WTO cho biết bà Ngozi Okonjo-Iweala nhận được nhiều sự ủng hộ hơn ứng viên Hàn Quốc từ 164 quốc gia thành viên của tổ chức nhưng bà Yoo Myung-hee vẫn còn cơ hội lật ngược tình thế, vì quá trình chọn nhà lãnh đạo mới dựa trên sự đồng thuận, không phải đa số phiếu.

Trong chiến dịch tranh cử của mình, bà Yoo đã tập trung vào việc xây dựng lại lòng tin đối với hệ thống thương mại đa phương theo phương châm "phù hợp, linh hoạt và phản ứng nhanh".

Bà Yoo Myung-hee là người Hàn Quốc thứ 3 tranh cử chức vụ cao nhất của cơ quan thương mại có trụ sở tại Geneva.

WTO đã khuyết vị trí lãnh đạo kể từ khi cựu Tổng giám đốc Robert Azevedo từ chức vào ngày 31/8, sau 7 năm cầm quyền. Người kế nhiệm ông Robert Azevedo, dự kiến là bà Ngozi Okonjo-Iweala sẽ phải đối mặt với muôn vàn thách thức khi nền kinh tế toàn cầu đang sụt giảm trầm trọng do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 và chiến tranh thương mại Mỹ-Trung.

Chung Thu Hương (theo Yonhap)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI