Áp lực làm việc quá sức có thể thay đổi cấu trúc não người

14/05/2025 - 22:25

PNO - Nghiên cứu từ Hàn Quốc cho thấy, những người làm việc quá sức về lâu dài có nguy cơ bị thay đổi trong não, ảnh hưởng đến cảm xúc và trí nhớ.

Áp lực từ việc quá độ lao lực có thể dẫn đến những biến đổi đáng kể ở các vùng não về nhận thức — Ảnh: Pixabay
Áp lực từ việc quá độ lao lực có thể dẫn đến những biến đổi đáng kể ở các vùng não về nhận thức - Ảnh: Pixabay

Các nhà khoa học từ Đại học Chung-Ang và Đại học Yonsei, đều ở thủ đô Seoul của Hàn Quốc, công bố nghiên cứu cho thấy: những người làm việc hơn 52 giờ/tuần có những thay đổi rõ rệt ở não so với những người làm việc không quá sức. Quá độ lao lực đặc biệt ảnh hưởng đến các vùng não chịu trách nhiệm điều hòa cảm xúc, giải quyết vấn đề và trí nhớ, theo báo Chosun Biz đưa tin ngày 14/5.

Nhóm nghiên cứu đã thu thập và phân tích kết quả chụp cộng hưởng từ não (MRI) từ 110 công nhân, dựa trên cơ sở dữ liệu từ nghiên cứu nhóm nghề nghiệp khu vực Gachon (GROCS). GROCS là nghiên cứu theo chiều dọc quy mô lớn, do Đại học Gachon tại thành phố cảng Incheon thực hiện, nhằm xác định tác động của rủi ro nghề nghiệp, hành vi, tình trạng kinh tế xã hội và lối sống của người lao động đối với sức khỏe. Trong 110 người lao động, có 32 cá nhân làm việc quá sức (hơn 52 giờ/tuần), 78 người còn lại duy trì giờ làm việc tiêu chuẩn.

Kết quả nghiên cứu được công bố trên tạp chí Occupational and Environmental Medicine ngày 14/5, cho thấy: những người làm việc hơn 52 giờ/tuần có thay đổi đáng kể về cấu trúc não so với những người làm giờ tiêu chuẩn. Khối lượng chất xám ở vùng hồi trán giữa bên trái của nhóm làm việc quá sức tăng 19% so với nhóm không làm quá sức. Đây là phần não có vai trò chính trong sự chú ý, trí nhớ và xử lý ngôn ngữ.

Nghiên cứu còn cho thấy: khối lượng của vùng hồi trán trên, khu vực chịu trách nhiệm ra quyết định và lập kế hoạch, nhận biết và cảm xúc, cũng tăng lên ở nhóm làm quá sức. Nhóm chuyên gia nhận định: “Những thay đổi này có thể giải thích khó khăn về nhận thức hoặc cảm xúc mà những người làm việc quá sức thường gặp phải”.

Nhóm chuyên gia trích dẫn thêm thông tin từ Tổ chức Lao động quốc tế (ILO), cảnh báo rằng quá độ lao lực liên quan đến các bệnh chuyển hóa như bệnh tim mạch và tiểu đường, cũng như các vấn đề về sức khỏe tâm thần, hơn 800.000 người tử vong do làm việc quá sức trên toàn thế giới mỗi năm.

Trường An (theo Chosun Biz)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI