25 triệu người Iran nhiễm COVID-19?

18/07/2020 - 15:48

PNO - Tổng thống Hassan Rouhani hôm 18/7 tuyên bố 25 triệu người Iran đã nhiễm virus gây bệnh COVID-19, và 35 triệu người khác đứng trước nguy cơ lây nhiễm bệnh.

Đại dịch COVID-19 bùng phát ở thủ đô Tehran của Iran - Ảnh: Reuters
Đại dịch COVID-19 bùng phát ở thủ đô Tehran của Iran - Ảnh: Reuters

Theo Reuters, con số Tổng thống Iran công bố căn cứ trên báo cáo mới nhất của Bộ Y tế Iran, cao hơn nhiều so với “thống kê chính thức” của Iran là 269.440 ca nhiễm. Trong phát biểu trên truyền hình quốc gia, Tổng thống Rouhani không giải thích sự sai biệt quá lớn này.

Với dân số hơn 80 triệu người, Iran là quốc gia Trung Đông chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ đại dịch COVID-19.

Ông Hassan Rouhani nói hôm 18/7 rằng, “theo ước tính của chúng tôi, hiện đã có 25 triệu người Iran nhiễm virus gây bệnh COVID-19 và con số tử vong xấp xỉ 14.000 người”. Bộ Y tế Iran hôm 17/7 cho biết 13.791 người đã chết do COVID-19.

Tổng thống Iran nhấn mạnh, “khả năng sẽ có thêm 30-35 triệu người dân nước này đứng trước nguy cơ bị lây nhiễm”. Ông Hassan Rouhani cũng cho biết, tổng số người đã điều trị tại bệnh viện đến nay là 200.000 người.

Hòa Ninh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI