2 triệu người đã chết vì thời tiết khắc nghiệt trong nửa thế kỷ qua

22/05/2023 - 21:54

PNO - Gần 12.000 thảm họa thời tiết, khí hậu cực đoan trong gần nửa thế kỷ qua đã khiến hơn 2 triệu người thiệt mạng và gây thiệt hại 4,3 ngàn tỉ USD.

 

Một người đàn ông và một cậu bé đi ngang qua lòng sông Yamuna gần như khô cạn sau thời tiết nắng nóng ở New Delhi, Ấn Độ, vào ngày 2 tháng 5
Lòng sông Yamuna ở New Delhi, Ấn Độ khô cạn do thời tiết nắng nóng

Thống kê trên được Tổ chức Khí tượng thế giới (WMO) đưa ra tại lễ khai mạc đại hội giữa các quốc gia thành viên. Cơ quan này nhấn mạnh rằng, thế giới cần phải hành động nhiều hơn nữa để cải thiện các hệ thống cảnh báo về những sự kiện thời tiết khắc nghiệt trước cột mốc mục tiêu là năm 2027. Đồng thời cho rằng, nhiệt độ tăng đã làm tăng tần suất và cường độ của thời tiết khắc nghiệt - bao gồm lũ lụt, bão, lốc xoáy và hạn hán.

WMO cho biết, các hệ thống cảnh báo sớm đã giúp giảm số ca tử vong liên quan đến khí hậu và các thảm họa khác liên quan đến thời tiết.

Hơn 90% số ca tử vong được báo cáo ở các nước đang phát triển. Về thiệt hại kinh tế, chỉ riêng tại Mỹ, từ năm 1970 đến năm 2021 đã thiệt hại đến 1,7 ngàn tỉ USD.

Tổng thư ký WMO Petteri Taalas cho biết, cơn bão Mocha quét qua Myanmar và Bangladesh trong tháng 5/2023 là minh chứng cho thấy “những cộng đồng dễ bị tổn thương nhất không may phải gánh chịu gánh nặng của thời tiết, khí hậu và các hiểm họa liên quan đến nước”.

Theo thống kê của WMO, tại châu Phi đã có hơn 1.800 thảm họa và 733.585 trường hợp tử vong liên quan đến thời tiết, khí hậu và các hiểm họa liên quan đến nước - bao gồm cả lũ lụt và triều cường. Thảm họa gây thiệt hại nặng nề nhất là cơn bão nhiệt đới Idai vào năm 2019, gây thiệt hại 2,1 tỉ USD.

Tại tây nam Thái Bình Dương có đến gần 1.500 thảm họa khiến 66.951 người thiệt mạng và thiệt hại kinh tế 185,8 tỉ USD.

Châu Á phải đối mặt với hơn 3.600 thảm họa, 984.263 người đã thiệt mạng và thiệt hại kinh tế 1,4 ngàn tỉ USD - chủ yếu là do tác động của bão lũ.

Nam Mỹ đối mặt với 943 thảm họa khiến 58.484 người chết và thiệt hại kinh tế hơn 115 tỉ USD.

Hơn 2.100 thảm họa ở Bắc Mỹ, Trung Mỹ và vùng Caribê đã khiến 77.454 người chết và thiệt hại kinh tế 2 ngàn tỉ USD.

Châu Âu chứng kiến gần 1.800 thảm họa khiến 166.492 người chết và thiệt hại kinh tế 562 tỉ USD.

Nhiệt độ khắc nghiệt là nguyên nhân hàng đầu gây ra các ca tử vong, trong khi lũ lụt là nguyên nhân chính gây thiệt hại kinh tế.

MO cũng dự báo, trong vòng 5 năm tới, có 66% khả năng trái đất sẽ ấm hơn 1,5oC so với giữa thế kỷ 19, đạt đến ngưỡng quan trọng mà Hiệp định khí hậu Paris năm 2015 cảnh báo.

Thiệt hại theo sau một cơn lốc xoáy ở Port Isabel, bang Texas, Mỹ vào ngày 13/5
Cơn lốc xoáy ở Port Isabel, bang Texas, Mỹ vào ngày 13/5 gây thiệt hại nặng nề
Một người phụ nữ thu dọn đồ đạc từ ngôi nhà bị hư hại do Bão Mocha tại đảo Saint Martin ở Cox's Bazar, Bangladesh vào ngày 15/5
Một người phụ nữ thu dọn đồ đạc từ ngôi nhà bị hư hại do bão Mocha tại đảo Saint Martin ở Cox's Bazar, Bangladesh vào ngày 15/5
Các mảnh vỡ vương vãi xung quanh những ngôi nhà bị hư hại do lốc xoáy vào ngày 26 tháng 3 năm 2023, tại thành phố Rolling Fork, Mississippi, Hoa Kỳ
Các mảnh vỡ vương vãi xung quanh những ngôi nhà bị hư hại do lốc xoáy vào ngày 26/3, tại thành phố Rolling Fork, bang Mississippi, Mỹ

Tấn Vĩ (theo AP)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI