127 người thiệt mạng vì hỗn chiến trong 1 trận bóng đá ở Indonesia

02/10/2022 - 08:08

PNO - Hôm 2/10, cảnh sát trưởng tỉnh Đông Java cho biết, 127 người đã chết và 180 người bị thương sau khi đám đông giẫm đạp lên nhau và hỗn chiến vì một trận đấu bóng đá.

 

Cảnh bạo loạn kinh hoàng sau trận đấu

 

Hình ảnh từ phương tiện truyền thông xã hội cho thấy cảnh các cổ động viên quá khích tràn vào sân sau trận đấu
Hình ảnh từ phương tiện truyền thông xã hội cho thấy cảnh các cổ động viên quá khích tràn vào sân sau trận đấu

Cảnh sát trưởng tỉnh Đông Java Nico Afinta nói với các phóng viên, những người ủng hộ bên thua cuộc đã tràn vào sân buộc cảnh sát bắn hơi cay. Vụ việc dẫn đến một đám đông giẫm đạp và nhiều người bị chết ngạt.

 

Cảnh sát đã bắn hơi cay để giải tán đám đông nhưng sự việc càng tồi tệ hơn
Cảnh sát đã bắn hơi cay để giải tán đám đông nhưng sự việc càng tồi tệ hơn

"Đã có 127 người chết, 2 người trong số đó là cảnh sát. 34 người chết bên trong sân vận động và những người còn lại chết trong bệnh viện", ông nói thêm.

Giải đấu hàng đầu Indonesia BRI Liga 1 đã tạm dừng các trận đấu trong một tuần do cuộc bạo động sau trận đấu Arema FC - Persebaya Surabaya tại sân vận động Kanjuruhan (ở Malang Regency) vào tối 1/10. Persebaya giành chiến thắng với tỷ số 3-2.

Theo thông báo của liên đoàn, đã có thương vong và thiệt hại đáng kể xung quanh sân vận động.

 

Cuộc hỗn chiến biến thành bạo loạn, lan ra cả ngoài sân vận động
Cuộc hỗn chiến biến thành bạo loạn, lan ra cả ngoài sân vận động

Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) cho biết sẽ bắt đầu một cuộc điều tra về những gì đã xảy ra sau trận đấu. Cả PSSI và BRI Liga 1 đều không thể xác nhận con số thương vong.

Chủ tịch của đơn vị sở hữu giải đấu PT LIB, Akhmad Hadian Lukita cho biết: "Chúng tôi đã công bố quyết định sau khi nhận được chỉ đạo từ Chủ tịch PSSI. Chúng tôi đưa ra quyết định này nhằm phòng ngừa trong khi chờ đợi quá trình điều tra từ PSSI".

Ít nhất 127 người đã chết và khoảng 180 người bị thương
Ít nhất 127 người đã chết và khoảng 180 người bị thương

 

Đã có những rắc rối bùng phát trước đây tại các trận đấu bóng đá ở Indonesia, với sự cạnh tranh gay gắt giữa các câu lạc bộ đôi khi dẫn đến bạo lực giữa những cổ động viên
Trước đây, đã có những rắc rối bùng phát tại các trận đấu bóng đá ở Indonesia, khi các câu lạc bộ cạnh tranh gay gắt, đôi khi dẫn đến bạo lực giữa cổ động viên

Bộ trưởng thể thao Indonesia Zainudin Amali cho biết, các nhà chức trách sẽ đánh giá lại sự an toàn tại các trận đấu bóng đá và xem xét việc không cho phép khán giả đến xem.

Linh La (theo CNA)

 

 

 

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI