10 người tử vong do tai nạn giao thông trong ngày 2/9

02/09/2022 - 17:52

PNO - Trong ngày thứ 2 nghỉ lễ 2/9, cả nước đã ghi nhận 10 ca tử vong và 11 người bị thương do tai nạn giao thông.

 

Cả nước ghi nhận thêm số ca tử vong và tai nạn giao thông trong ngày lễ 2/9 (ảnh minh họa)
Cả nước ghi nhận thêm 10 ca tử vong do tai nạn giao thông trong ngày 2/9 (Ảnh minh họa)

Ngày 2/9, Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia báo cáo nhanh tình hình tai nạn giao thông trong ngày. 

Theo đó, toàn quốc xảy ra 16 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 10 người, bị thương 11 người. So với ngày nghỉ lễ cùng kỳ 2/9/2021, số vụ tai nạn không tăng, không giảm; tăng 3 người chết (tăng 42,85%); không tăng, không giảm số người bị thương.

Nguyên nhân khách quan là do nghỉ lễ năm 2021 là thời điểm dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, toàn quốc đang thực hiện giãn cách xã hội.

Ngoài ra, cảnh sát giao thông công an các địa phương đã kiểm tra, phát hiện và xử lý 10.472 trường hợp vi phạm; xử phạt với số tiền 15,977 tỷ đồng; tạm giữ 246 xe ô tô, 3.204 xe mô tô, 16 phương tiện khác; tước 1.571 giấy phép lái xe các loại.  

Qua đường dây nóng, Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông quốc gia đã nhận 3 cuộc gọi, phản ánh tình hình trật tự an toàn giao thông khi tham gia lưu thông tại địa phương...

Từ chiều 1/9 đến sáng 2/9, tại Hà Nội và TPHCM, hầu hết các tuyến đường mật độ phương tiện tham gia thấp, giao thông thông suốt, không có hiện tượng ùn tắc nên vấn đề ùn tắc giao thông không còn được phản ánh nhiều trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Lượng khách thông qua Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất và Nội Bài trong ngày 2/9 đã giảm so với ngày nghỉ lễ đầu tiên. Các cảng hàng không cơ bản thông thoáng.

Huyền Anh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI